Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2019
19/03/2019 - 09:25

TĐKT - Ngày 18/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tới dự, có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương; các đồng chí là đại diện lãnh đạo, công chức, chuyên viên phụ trách công tác TĐKT các bộ, ban, ngành thuộc Khối.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham luận tại Hội nghị

Trong năm 2018, các bộ, ban, ngành trong Khối đã chủ động, tích cực tham mưu với lãnh đạo ban hành các quyết định, kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, triển khai 3 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”...

Các phong trào thi đua yêu nước diễn ra dưới nhiều hình thức sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Các bộ, ban, ngành trong Khối đã tập trung phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, kết hợp chặt chẽ với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu biểu: Kiểm toán Nhà nước đã tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc"; "Cuộc kiểm toán chất lượng vàng".

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Quốc phòng được triển khai toàn diện, sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bộ Công an có sự thay đổi căn bản, toàn diện về tổ chức bộ máy theo Đề án 106 "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và quyết liệt sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả tích cực…

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, được dư luận nhân dân quan tâm, động viên. Đặc biệt, qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ đã giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh các phong trào thi đua, các bộ, ban, ngành trong Khối đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT; kịp thời sửa đổi và ban hành các Thông tư, Quy chế, hướng dẫn thực hiện theo Nghị định 91/2017 NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT.

Cùng với việc tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, Hội đồng TĐKT các đơn vị trong Khối đã tích cực chỉ đạo các cấp triển khai kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, hướng dẫn các đơn vị cơ sở phát hiện, xây dựng các tấm gương điển hình, chú trọng việc bồi dưỡng và nhân rộng, coi đây
là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị thời gian tới, Khối sẽ đi đầu trong triển khai thực hiện phong trào thi đua về xây dựng văn minh công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hội nghị, hội thảo góp ý sửa đổi Luật TĐKT.

Về công tác khen thưởng, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương đề nghị các bộ, ban, ngành trong Khối khen thưởng thật trúng, thật đúng và thật kịp thời. Quan tâm khen thưởng trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong khối cần quan tâm hơn tới việc chỉ đạo, tổ chức, đôn đốc, giám sát các phong trào thi đua và công tác khen thưởng…

Đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2019

Nhân dịp này, các đại biểu đã thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Tòa án nhân dân tối cao, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Tư pháp.

Hội nghị nhất trí suy tôn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là Khối trưởng Khối thi đua năm 2019, Bộ Công an là Khối phó.

Tại Hội nghị, các bộ, ban, ngành trong Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Phương Thanh