Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện
11/10/2018 - 11:32

TĐKT - Tối 10/10, tại Hà Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương MTTQ tỉnh Hà Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 – 13/10/2018) và Chương trình nghệ thuật “Hà Nam đất mẹ anh hùng”.

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; nhiều lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đồng chí Lương Khánh Thiện quê ở Mễ Thượng, tổng Mễ Tràng (nay là tổ dân phố Mễ Thượng, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Năm 1923, đồng chí rời quê hương, ra TP Hải Phòng học Trường Kỹ nghệ thực hành và được giác ngộ cách mạng. Năm 1925, đồng chí tham gia vận động học sinh bãi khóa, viết đơn đòi trả tự do cho nhà yêu nước Phan Bội Châu.

Tháng 4/1929, đồng chí được kết nạp vào Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Hải Phòng. Tháng 8/1929, Tỉnh ủy lâm thời Hải Phòng thành lập, đồng chí được phân công phụ trách xây dựng cơ sở, tổ chức đảng ở Nhà máy Chai. Tháng 5/1930, đồng chí bị mật thám Pháp bắt; đến tháng 9/1936, đồng chí được trả tự do và tiếp tục hoạt động tại Hà Nội.

Từ tháng 3/1937 đến tháng 10/1940, đồng chí Lương Khánh Thiện đảm nhận các chức vụ: Xứ ủy Bắc Kỳ; Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bí thư Liên tỉnh B (gồm Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Hải Dương, Hưng Yên, Kiến An) và Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ngày 18/1/1941, đồng chí bị địch bắt tại Hải Phòng, sau đó đưa về giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Ngày 1/9/1941, đồng chí Lương Khánh Thiện bị xử bắn tại Kiến An (Hải Phòng).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cuộc đời của đồng chí Lương Khánh Thiện là một trang sử vẻ vang, một tấm gương của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tư chất cao đẹp của người cộng sản yêu nước. Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, với phương pháp và phong cách cách mạng quyết đoán, sáng tạo đồng chí đã góp quan trọng trong việc tuyên tuyền, đấu tranh, xây dựng, củng cố các tổ chức, cơ sở cách mạng, mở rộng địa bàn hoạt động của đảng ở các tỉnh phía Bắc. Đào tạo đội ngũ cán bộ làm nòng cốt trong phong trào cách mạng của Đảng ta.

Khí phách hiên ngang, tinh thần kiên trung cùng với những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Khánh Thiện, sự hy sinh dũng cảm của các nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ sẽ luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập, noi theo.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, tạo những bứt phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao các quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng 9 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ

Nhân dịp này, quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao các quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng 9 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ.

Tại Chương trình nghệ thuật “Hà Nam đất mẹ anh hùng”, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức các ca khúc, hoạt cảnh nghệ thuật theo 3 chương: Người cộng sản kiên trung; tiếp bước truyền thống cách mạng, các thế hệ người dân Hà Nam hăng say lao động, anh dũng chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hà Nam hội nhập và phát triển.

Thông qua đó, khắc họa cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện; tấm gương hy sinh anh dũng của các nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ; những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Nguyệt Hà