Giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội
05/09/2018 - 14:28

TĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, chiều 4/9, tại Trường THPT Hoàng Long (trường song ngữ Việt – Nhật Hà Nội – Tokyo) đã diễn ra Chương trình giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động trải nghiệm sáng tạo do Trường THPT Hoàng Long tổ chức, dưới sự bảo trợ của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foudation).

Chương trình giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh

Thông qua các phần thi: Hùng biện bằng tiếng Nhật về các chủ đề liên quan đến văn hóa Nhật; thi năng khiếu (hát tiếng Nhật, nhảy Nhật Bản); thi ẩm thực, nghệ thuật cosplay…, các em học sinh đã có cơ hội được hiểu thêm về văn hóa và con người Nhật Bản, thể hiện năng khiếu, phát huy các tố chất năng lực của bản thân, vận dụng kiến thức đã được học sáng tạo.

Bà Lê Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Long cho biết: Chương trình không chỉ giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết về văn hóa, ẩm thực, pháp luật Nhật Bản mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để tìm kiếm những nhân tố tài năng, giúp các em tự tin thể hiện bản thân. Sự kiện cũng là cơ hội để học sinh của trường THPT Hoàng Long và học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập, kết nối các bạn trẻ với văn hóa Nhật Bản.

Ông Toshiki Ando – Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam nhận định, chương trình là một hoạt động rất bổ ích để các em học sinh Việt Nam có thể vừa học ngôn ngữ, vừa trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.

“Mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đang rất tốt đẹp trên các lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Năm nay cũng là năm đặc biệt ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao. Thông qua những hoạt động giao lưu như Chương trình giao lưu và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội, người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ hiểu về nhau nhiều hơn, đưa mối quan hệ Việt – Nhật ngày càng gắn bó và khăng khít hơn nữa”, ông Toshiki Ando chia sẻ.

Trường THPT Hoàng Long được thành lập ngày 26/01/2001 theo quyết định số 3478/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội. Ngày 22/07/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định cho phép Trường THPT Hoàng Long chuyển về địa điểm mới số 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội với định hướng là trường tiên phong về đổi mới phương pháp giáo dục. Trường đang hoàn tất đề án đổi tên trường thành trường THPT Hà Nội - Tokyo.

Trường THPT Hoàng Long đào tạo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo được dạy vào buổi sáng. Bên cạnh đó trường còn tăng cường dạy thêm tiếng Nhật, tiếng Anh, kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao… vào buổi chiều. Nhà trường không đặt nặng vào thành tích, chú trọng vào thực học, chính vì vậy khi học sinh theo học tại Trường THPT Hoàng Long luôn cảm thấy thoải mái và hào hứng với chương trình học.

Trường THPT Hoàng Long đào tạo song ngữ Nhật - Anh giáo viên bản ngữ dạy tiếng Nhật, tiếng Anh giúp học sinh nắm chuẩn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết ngay từ đầu. Mục tiêu của trường là giúp học sinh có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Nhật và tiếng Anh với người nước ngoài sau 3 năm theo học tại đây.

Một trong những thế mạnh tạo nên sự khác biệt của Trường THPT Hoàng Long: Hợp tác với các trường đại học và trường nghề trong và ngoài nước để định hướng phân luồng cho học sinh ngay từ khi học sinh vào học lớp 10. Trường đầu tư có chiều sâu một tổ kỹ năng sống, hàng tuần tổ chức cho học sinh dã ngoại, trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng làm chủ cuộc sống cùng khả năng phối hợp đồng đội, làm việc nhóm. Đào tạo kỹ năng sống, đạo đức, tư duy, văn hóa Nhật Bản. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy, chăm sóc học sinh với dịch vụ khép kín, học phí thấp. Nhà trường có hệ thống xe đưa đón học sinh tận nơi.

Năm học 2018 – 2019 là năm học thứ 3 THPT Hoàng Long đổi mới phương pháp giảng dạy: “Học đi đôi với hành”. Một trong những giải pháp giáo dục hiện đại giúp phát huy tối đa năng lực của học sinh là tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các tình huống nhận thức và trong thực tế cuộc sống hàng ngày.

Hoạt động giao lưu tìm hiểu văn hóa Nhật Bản cũng là cơ hội để trường THPT Hoàng Long – Hà Nội Tokyo quảng bá mô hình giáo dục tiên tiến: Đảm bảo kiến thức chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với các phương pháp giáo dục từ Nhật Bản mang đến cho học sinh sự năng động, tự chủ và hào hứng tìm đến kiến thức.

Phương Thanh