Tôn vinh mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”
17/08/2018 - 14:37

TĐKT - Tối 16/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức giao lưu "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển (1998 - 2018) và tôn vinh mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Tới  dự, có: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện mô hình

Qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển đã tích cực thực hiện công tác dân vận rộng khắp, trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mô hình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" ra đời, góp phần khẳng định: Ở bất cứ nơi nào thuộc vùng biển của Việt Nam, khi có ngư dân hoạt động, khai thác, đánh bắt hải sản thì lực lượng Cảnh sát biển đều có mặt để bảo vệ, sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

2 năm qua, mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã tuyên truyền trực tiếp cho hàng nghìn cán bộ, nhân dân, học sinh các vùng biển, đảo; cấp phát hàng nghìn tờ rơi và hàng trăm sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Đây là mô hình dân vận có tính tương tác cao, đòi hỏi trách nhiệm của tất cả các bên, gồm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển, các địa phương, ngư dân và các doanh nghiệp đồng hành, trong bảo vệ môi trường biển, bảo vệ an toàn hoạt động nghề cá và hoạt động kinh tế biển, duy trì thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng Bằng khen tôn vinh những điển hình tiên tiến của lực lượng Cảnh sát biển và ngư dân, tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp tiêu biểu

Tại Chương trình, khán giả đã được giao lưu với các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển và ngư dân về quá trình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, hiệu quả của mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân"...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao Bằng khen và kỷ niệm chương cho 20 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 2 năm phối hợp, đồng hành thực hiện mô hình dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"; 12 ngư dân tiêu biểu đã dành nhiều công sức, thời gian đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong hoạt động dân vận.

Nguyệt Hà