Bộ Tư lệnh Hải quân phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng cho 3 cá nhân
10/08/2018 - 17:00

TĐKT - Sáng 10/8, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức trọng thể Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với tàu vận tải quân sự số hiệu HQ - 671.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các cá nhân

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng, địa phương, các cá nhân Anh hùng LLVTND, thân nhân Anh hùng LLVTND, các cựu chiến binh Hải quân và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng, cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đồng chí Nguyễn Hữu Phước, nguyên Truyền trưởng Tàu 69, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân), đồng chí Phạm Xuân Sanh, nguyên Đội trưởng Đội 179, Đoàn 126 Đặc công Hải quân (nay là Đội 3, Lữ đoàn Đặc công Hải quân); truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho liệt sĩ Đồng Quốc Bình, nguyên chiến sĩ hàng hải, Trung đoàn 171 (nay là Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân).

Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, đồng chí Nguyễn Hữu Phước vượt qua nhiều gian khổ, hiểm nguy, lập được nhiều thành tích xuất sắc, đã tham gia 8 chuyến tàu vận tải chi viện vũ khí và đưa đón cán bộ vào chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng xây dựng căn cứ an toàn cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Phạm Xuân Sanh đã tham gia chiến đấu bí mật sâu trong hậu cứ của địch tại chiến trường miền Nam 10 năm (1966 - 1975), trực tiếp tham gia chiến đấu 21 trận, cùng tập thể Đội 179 đánh sập 10 cầu, đánh chìm 1 pháo hạm Mỹ, 6 hải thuyền ngụy, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Bản thân đồng chí 7 lần bị thương nhưng vẫn kiên cường bám đơn vị chiến đấu cho đến ngày đất nước thống nhất.

Liệt sĩ Đồng Quốc Bình anh dũng hy sinh vào hồi 16h ngày 5/8/1964 khi tuổi đời mới 20. Trước đó, ngày 5/8/1964, đế quốc Mỹ bất ngờ đưa tàu chiến và máy bay mở cuộc tấn công đánh phá hầu hết các căn cứ Hải quân ta trên suốt dải ven biển miền Bắc. Lúc 14 giờ 40 phút, hàng chục máy bay phản lực của địch chia thành nhiều tốp lao xuống đánh vào khu vực tàu ta đang neo đậu ở Cửa Lục, làm một số tàu và lực lượng pháo cao xạ của ta bị thiệt hại nặng.

Trong trận chiến đấu này, binh nhất Đồng Quốc Bình làm nhiệm vụ chuyển đạn lên mâm pháo và sẵn sàng nhiệm vụ khác thay thế khi khẩu đội có người hy sinh. Trong các đợt oanh tạc của địch, dù bị thương nặng, binh nhất Đồng Quốc Bình vẫn cố sức đỡ từng băng đạn cho đồng đội.

Khi địch bắn trúng làm hòm đạn trên tàu bốc cháy, anh vẫn cố nhoài người, dùng sinh lực còn lại đẩy băng đạn ra xa khỏi đám cháy để tránh thương vong thêm cho đồng đội. Hành động của anh đã tạo động lực ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ đánh trả máy bay Mỹ, buộc chúng phải rút lui sau 2 đợt oanh tạc.

Kết thúc trận chiến đấu, đồng đội đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Gai - Quảng Ninh, nhưng do vết thương quá nặng, binh nhất Đồng Quốc Bình đã anh dũng hy sinh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật Quốc gia đối với tàu vận tải quân sự số hiệu HQ-671.

Tàu có tải trọng 50 tấn, lực giãn nước 165 tấn, do Trung Quốc sản xuất, viện trợ cho Việt Nam từ năm 1964. Đây là con tàu "Không số" duy nhất còn lại đã làm nên những chiến công tiêu biểu của "Đường Hồ Chí Minh trên biển".

Suốt quá trình vận tải chiến lược "Đường Hồ Chí Minh trên biển", các thế hệ tập thể cán bộ, chiến sĩ Tàu HQ-671 đã tổ chức đi 20 chuyến, vận chuyển gần 400 tấn vũ khí và hàng hóa vào các bến của nhiều tỉnh: Quảng Ngãi, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau và đưa đón cán bộ cách mạng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, góp phần chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, ngày 25/4/1975, Tàu trực tiếp được giao nhiệm vụ vận chuyển vũ khí và chở bộ đội Đoàn 126 Đặc công Hải quân đi chiến đấu giải phóng Đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn, vĩ đại của dân tộc ta, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất.

Sau ngày giải phóng miền Nam, Tàu tiếp tục làm nhiệm vụ vận tải chỉ viện cho các đơn vị đóng quân ở quần đảo Trường Sa; bảo vệ vững chắc đảo Đá Lớn, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; hoàn thành xuất sắc nhiên vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển...

Với những thành tích xuất sắc, Tàu HQ-671 đã 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVTND; được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công, 8 Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác. Hiện Tàu HQ-671 đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Hải quân (TP Hải Phòng).

Xét thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của Tàu HQ-671 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận bảo vật Quốc gia.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội, là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt này, khẳng định đây là di sản chung của quốc gia cần được trân trọng bảo vệ, giữ gìn, tôn vinh và phát huy.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ lòng khâm phục và biết ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Tàu HQ-671; liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Đồng Quốc Bình; Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Sanh và Nguyễn Hữu Phước đã dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo lập được những thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Những tấm gương anh hùng, liệt sĩ sẽ mãi là bài học cao quý cho cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam noi theo và các thế hệ người Việt Nam tôn vinh, kính trọng.

Phương Thanh