Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12
03/07/2018 - 17:38

TĐKT - Sáng 3/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (khóa 11) đã chính thức khai mạc. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và đại diện lãnh đạo một số  bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 3 - 4/7, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình về dự thảo “Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII”; tờ trình báo cáo tổng kết 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; tờ trình Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013-2018; tờ trình Báo cáo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Công đoàn Việt Nam và dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); đánh giá công tác tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở; hoàn thiện công tác nhân sự Ban chấp hành; tờ trình tóm tắt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”…

Tại phiên họp tổ chức sáng 3/7, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày tờ trình tóm tắt báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI khóa X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ Lao động báo cáo tóm tắt công đoàn tham gia giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể, đình công liên quan đến an ninh trật tự và có một số tham luận khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các cá nhân tiêu biểu

6 tháng qua, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo hiệu quả, lợi ích thiết thực của người lao động. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, chủ sử dụng lao động tổ chức chăm lo tết cho 3,3 triệu đoàn viên với tổng số tiền hơn 2 nghìn 300 tỷ đồng. Tích cực triển khai Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình ngừng việc tập thể thời gian qua qua, Tổng Liên đoàn đã chủ động nắm bắt tâm tư công nhân, phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng nhằm ổn định tình hình trong đoàn viên, công nhân lao động cả nước.

Những tháng cuối năm, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 12, tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung luật lao động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao các hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp đã quan tâm bảo vệ lợi ích thiết thực cho người lao động. Tiêu biểu là các hoạt động của tháng công nhân, hoạt động đối thoại giữa chính quyền với công nhân.

Hướng đến Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: Công đoàn các cấp cần dành sự quan tâm đến người lao động yếu thế, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, chủ động nắm bắt tâm tư của người lao động, đánh giá đúng tình hình khi xảy ra những tranh chấp lao động. Đồng thời, rút kinh nghiệm và sử dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm giải quyết các cuộc đình công, ngừng việc tập thể như thời gian qua; giải quyết những vấn đề xảy ra xung quanh quan hệ lao động ổn định, hài hòa và tiến bộ nhằm mục đích tạo việc làm bền vững cho người lao động.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong hoạt động của tổ chức công đoàn.

Hưng Vũ