Công đoàn Đường sắt Việt Nam đón nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất
10/05/2018 - 15:12

TĐKT - Tối 9/5, tại Hà Nội, Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và biểu dương cán bộ công đoàn xuất sắc trong giai đoạn 2013 - 2017. Tới dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông.

Đây là sự kiện có ý nghĩa nhân dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ XV (nhiệm kỳ 2018 - 2023), hướng tới đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Đồng chí Bùi Văn Cường trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Tiếp bước truyền thống 66 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong những năm qua, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Đường sắt được triển khai sâu rộng, cổ vũ động viên tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiêu biểu là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ. Qua phong trào, toàn ngành đã hoàn thành nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả 341 đề tài khoa học, 5.362 sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng, mang lại hiệu quả thiết thực và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Phong trào thi đua ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi được tổ chức hàng năm, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho CBCNLĐ ngành Đường sắt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương.

Phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm được phát động thường xuyên gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm và tình huống đột xuất có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Điển hình: Thi đua xây dựng mới 3 cầu đường bộ Đồng Nai – Tam Bạc – Thị Cầu và khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh…

Bên cạnh đó, với chức năng đại điện người lao động tham gia quản lý, đại diện bào vệ quyển, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đòi sống cho người lao động, thực hiện công tác an sinh xã hội, các cấp Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp cùng chuyên môn xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, các văn bản, nội quy, quy chế liên quan đến tổ chức công đoàn, quyền và nghĩa vụ của người lao động; tham gia sắp xếp lại tổ chức và sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt trong thời gian Tổng công ty đường sắt Việt Nam triển khai đề án tái cơ cấu theo quyết định của Thủ tưởng Chính phủ, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tạo việc làm cho người lao động; thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các hoạt động xã hội góp phần nâng cao đời sống CNVCLĐ.

Các điển hình tiên tiến giao lưu tại buổi lễ.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2012 và 2017, Công đoàn Đường sắt Việt Nam vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; năm 2013 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2014 được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; năm 2016 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tại buổi lễ, Công đoàn Đường sắt được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, đồng chí Mai Thành Phương, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba;  Công đoàn Đường sắt Việt Nam tuyên dương 59 cán bộ công đoàn xuất sắc trong giai đoạn 2013 – 2017 và giao lưu với các điển hình xuất sắc.

Mai Thảo