Từng bước hiện đại hóa, phục vụ đắc lực nhu cầu học tập, nghiên cứu trong quân đội
15/11/2017 - 13:58

TĐKT - Sáng 15/11, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Thư viện Quân đội (15/11/1957 – 15/11/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Thư viện Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thư viện Quân đội thành lập ngày 15/11/1957 theo Chỉ thị của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 60 năm qua, cùng với sự phát triển của quân đội, Thư viện Quân đội đã phát triển từ thư viện phổ thông thành thư viện khoa học tổng hợp chuyên ngành về quân sự cấp nhà nước. Từ tủ sách 500 cuốn, đến nay Thư viện đã có hệ thống hàng chục vạn cuốn sách và hơn 1.600 loại báo, tạp chí; góp phần quan trọng củng cố hệ thống thư viện trong quân đội. Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, Thư viện Quân đội cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng văn hóa, giáo dục, thông tin và giải trí.

Là thư viện trung tâm đầu ngành của hệ thống thư viện trong toàn quân, Thư viện Quân đội đã nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Các quy trình nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên. Thư viện đã biên soạn nhiều tài liệu chuyên đề có giá trị phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thư viện trong toàn quân. Đặc biệt, Thư viện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ thư viện, từng bước hiện đại hóa để Thư viện Quân đội xứng đáng là thư viện khoa học tổng hợp về quân sự cấp nhà nước, một trong những trung tâm sinh hoạt văn hóa của quân đội.

Thượng tướng Lê Chiêm trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thư viện Quân đội

Cùng với các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa trong quân đội, hệ thống thư viện, phòng đọc sách báo trong toàn quân đã phục vụ đắc lực công tác nghiên cứu, tổng kết chiến tranh; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, đáp ứng yêu cầu học tập nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, phục vụ đắc lực công tác Đảng; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Với những công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng Quân đội và xây dựng cơ quan Tổng cục Chính trị, trong 60 năm qua, Thư viện Quân đội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương; Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ban, ngành ở trung ương và địa phương tặng nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Thư viện Quân đội vì những thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Thư viện Quân đội phát huy tốt vai trò và hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt chức năng là cơ quan văn hóa, giáo dục, thông tin quan trọng của quân đội; tổ chức tốt việc giới thiệu, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng sách báo, nâng cao văn hóa đọc ở các đơn vị. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu, tọa đàm, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách báo, đặc biệt là những ấn phẩm có ý nghĩa thiết thực trong công tác huấn luyện, đào tạo phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. Từng bước hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác tài liệu, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của hoạt động thông tin thư viện. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có phảm chất chính trị tốt, có kiến thức toàn diện, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao, tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc…

Phương Thanh