Biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc
13/10/2017 - 15:32

TĐKT - Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.

Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Cùng dự, có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, 442 đại biểu là đại diện ưu tú của hơn 10 ngàn Chủ tịch mặt trận các xã, phường, thị trấn và hơn 100 ngàn khu dân cư trên cả nước

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ: trải qua các thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Thời gian qua, đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước đã có rất nhiều nỗ lực, cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Tổ chức MTTQ Việt Nam và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đã có nhiều đóng góp thiết thực trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở đứng ra thế chấp ngân hàng cho hộ nghèo vay vốn thoát nghèo; kiên trì, khéo léo vận động tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng nông thôn mới, đền bù tái định cư vì sự phát triển của địa phương và đất nước…

Đặc biệt, trong thời gian qua, hàng ngàn gia đình của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai… đang gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ và cơn bão số 10 gây ra, nhất là trong vài ngày gần đây, thời tiết mưa lũ bất thường trên diện rộng, gây ngập úng, sạt lở làm thiệt hại quá lớn về tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An… Chắc chắn ở đó, đang có những cán bộ Mặt trận chung sức, chung lòng cùng nhân dân giúp nhau vượt qua khó khăn, nguy hiểm trong mưa lũ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đại biểu (ảnh Trịnh Dũng)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Họ chính là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa “Người tốt, việc tốt” của đất nước; thành tích của những người cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã góp phần tô thắm thêm cho truyền thống đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam”.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn kêu gọi đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và đội ngũ cán bộ Mặt trận cả nước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, vượt qua mọi khó khăn, hết lòng với nhiệm vụ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích mà cán bộ Mặt trận cơ sở đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại Hội nghị, 51 cá nhân là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn (2014-2017), góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 391 cá nhân được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thục Anh