An Giang: Thi đua đổi mới, sáng tạo tạo động lực phát triển
14/09/2026 - 11:30

BTĐKT - Phong trào thi đua yêu nước đang được tỉnh An Giang triển khai ngày càng thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Từ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới đến chăm lo an sinh xã hội, các phong trào thi đua đã tạo khí thế mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển

Những tháng đầu năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh An Giang tiếp tục được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Điểm nổi bật trong tổ chức phong trào là việc các cấp, các ngành từng bước đổi mới nội dung, phương thức thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo. Công tác tuyên truyền cũng được quan tâm, gắn với phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hiệu quả.

Trong đó, phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đến nay, 100% cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh được cấp và sử dụng chữ ký số phục vụ xử lý công việc trên môi trường mạng. Có 17.792 công chức, viên chức được cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và ký số theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026

Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của ngành công nghệ thông tin mà đã trở thành nội dung thi đua gắn với hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Việc ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Cùng với chuyển đổi số, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được tỉnh tập trung triển khai. An Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện 9 dự án đầu tư công, phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, phục vụ hiệu quả Hội nghị APEC 2027. Đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các cấp, các ngành.

Lan tỏa từ xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình phát triển, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được An Giang xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh An Giang có 102 xã, phường và đặc khu, trong đó có 85 xã. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 69/85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 81,17%; 09/69 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đằng sau những con số là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của người dân. Phong trào thi đua đã góp phần huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích người dân chủ động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đáng chú ý, xã Mỹ Hòa Hưng được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của địa phương, đồng thời tạo động lực để các địa phương khác tiếp tục thi đua, học tập và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Phong trào thi đua cũng được lan tỏa mạnh mẽ qua chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Trong năm 2025, toàn tỉnh đã huy động nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với 9.082 căn nhà. Kết quả này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, góp phần giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Thi đua để tạo động lực cống hiến

Một trong những điểm nhấn quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng ở An Giang là việc gắn phong trào thi đua với công tác biểu dương, khen thưởng, qua đó tạo động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu.

Tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức công bố và trao nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tích xuất sắc mà còn là dịp giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối những đóng góp của các thế hệ.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng trao danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho đại diện thân nhân của các Mẹ

Tỉnh truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân 5 Mẹ có thành tích cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba cho 2 gia đình có liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đại diện tập thể

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang được trao Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân

Cùng với đó, tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 5 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 40 cá nhân và 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Những phần thưởng cao quý là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các phong trào thi đua, đồng thời cho thấy tinh thần thi đua đang được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Hướng phong trào thi đua về cơ sở

Trong thời gian tới, An Giang tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, hướng mạnh về cơ sở. Trọng tâm là gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển kinh tế phải đồng thời gắn với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Việc khen thưởng đã hướng tới người lao động trực tiếp, các tập thể nhỏ, những nhân tố tiêu biểu ở cơ sở; bảo đảm kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng, tạo động lực để mỗi cá nhân, tập thể không ngừng nỗ lực và cống hiến.

Từ những phong trào cụ thể, An Giang đang từng bước tạo dựng môi trường thi đua rộng khắp, trong đó mỗi nhiệm vụ, mỗi công việc đều có thể trở thành động lực để đổi mới và phát triển. Khi thi đua gắn với lợi ích thiết thực của người dân, với hiệu quả công việc và yêu cầu phát triển của địa phương, phong trào sẽ có sức sống bền vững hơn.

Những tấm gương “Người tốt, việc tốt” được lan tỏa từ cơ sở sẽ tiếp tục trở thành nguồn năng lượng tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tận tụy, trách nhiệm, chính quyền phục vụ và một xã hội đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình. Đó cũng là nền tảng để phong trào thi đua yêu nước ở An Giang ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Xuân Phúc