BTĐKT - Từ những sáng kiến làm lợi hàng trăm tỷ đồng đến những việc làm thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đang được các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình cụ thể hóa bằng những phong trào thi đua, việc làm gần gũi với thực tiễn. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng đổi mới trong đoàn viên, công nhân, lao động ngày càng được khơi dậy, tạo động lực nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.
Công đoàn phường Trung Sơn tổ chức Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” tại Công ty TNHH Global Tone, thu hút trên 900 công nhân lao động tham gia
Sau khi hợp nhất tổ chức Công đoàn 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình hiện có 370 nghìn đoàn viên, sinh hoạt tại gần 1.600 công đoàn cơ sở. Với lực lượng đoàn viên đông đảo, việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào thực tiễn hoạt động được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Thi đua lao động sáng tạo từ những việc làm cụ thể
Điểm nổi bật trong quá trình học tập và làm theo Bác ở các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình là tinh thần thi đua không dừng lại ở việc học tập, quán triệt mà được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể trong lao động, sản xuất và công tác.
5 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 1.600 hội nghị, sinh hoạt chuyên đề về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 69 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, người lao động; duy trì và nhân rộng trên 56 mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo. Từ các hoạt động này, tinh thần lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm từng bước lan tỏa trong đội ngũ đoàn viên, người lao động. Minh chứng rõ nét là trên 43 nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả, làm lợi hàng trăm tỷ đồng; 385 sáng kiến được công nhận cấp tỉnh; 172 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và được các cấp biểu dương, khen thưởng. Những con số này cho thấy việc học và làm theo Bác đã được cụ thể hóa bằng chính hiệu quả lao động, bằng những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất, công tác. Mỗi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tìm tòi, đổi mới của người lao động.
Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, thăm hỏi bệnh nhân 96 tuổi được cứu sống sau cơn nhồi máu cơ tim
Trong số những điển hình tiêu biểu có bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Đề tài luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu biến đổi sức căng cơ tim (GLS) ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên được can thiệp động mạch vành qua da thì đầu bằng phương pháp siêu âm đánh dấu mô” của bác sĩ Tuấn đã được áp dụng hiệu quả trong công tác chuyên môn. Cùng đồng nghiệp, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn đã can thiệp kịp thời, giúp điều trị nhiều bệnh nhân mắc bệnh về tim tại tuyến tỉnh thay vì phải chuyển tuyến.
Từ môi trường sản xuất đến lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính và các ngành nghề khác, những cách làm thiết thực đang góp phần làm cho việc học tập và làm theo Bác trở nên gần gũi hơn với đoàn viên, người lao động. Thi đua vì thế cũng trở thành phương thức quan trọng để mỗi người tự soi, tự rèn và phát huy năng lực trong công việc.
Lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong công đoàn
Học tập và làm theo Bác không chỉ được thể hiện qua lao động sáng tạo mà còn lan tỏa trong các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm được các cấp Công đoàn cụ thể hóa bằng nhiều chương trình an sinh xã hội, hướng về những người còn khó khăn.
Trong 5 năm qua, hơn 320 nghìn suất quà với tổng trị giá trên 225 tỷ đồng đã được trao tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; 96 nhà “Mái ấm Công đoàn” được xây dựng, sửa chữa; hơn 3.400 đơn vị máu được hiến tặng. Các chương trình “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Tháng Công nhân”, “Phúc lợi đoàn viên”, “Bữa cơm Công đoàn” tiếp tục tạo dấu ấn trong đời sống đoàn viên, người lao động.
Đằng sau mỗi phần quà, căn nhà được hỗ trợ hay đơn vị máu được trao tặng là sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng được chuyển hóa thành hành động. Đây cũng là một phương diện quan trọng của việc học và làm theo Bác, góp phần củng cố sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn.
Theo định hướng thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập, thực hành trở thành việc làm thường xuyên trong hoạt động công đoàn. Mỗi cán bộ công đoàn được yêu cầu phát huy vai trò tiên phong trong tu dưỡng đạo đức, đổi mới tư duy và tác phong làm việc.
Cùng với đó, phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” được triển khai theo tinh thần kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xác định là phong trào trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng hành với mục tiêu nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập, phúc lợi cho người lao động.
Trọng tâm của phong trào là phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo; thúc đẩy thương lượng để tăng năng suất gắn với thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc an toàn hơn cho người lao động.
Từ những mô hình, sáng kiến và việc làm cụ thể, phong trào học tập và làm theo Bác đang tiếp tục được các cấp Công đoàn tỉnh Ninh Bình chuyển hóa thành động lực thi đua trong lao động, sản xuất và hoạt động xã hội. Qua đó, những giá trị tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và ý thức cống hiến tiếp tục được nhân lên, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên, công nhân, lao động ngày càng vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tuệ Minh







