BTĐKT - Ngày 4/8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng thưởng và Chương trình nghệ thuật "Hành trình hy vọng", nhân dịp 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và hưởng ứng ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8).
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
Theo Quyết định số 1084/QĐ-CTN ngày 3/7/2026, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện công tác từ thiện nhân đạo. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ, nhân văn của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, tình nguyện viên và các tổ chức, cá nhân luôn đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, sau 65 năm, hậu quả của chất độc da cam vẫn hiện hữu khi hàng triệu người Việt Nam đang chịu ảnh hưởng, nhiều gia đình có từ hai đến ba thế hệ mang di chứng bệnh tật. Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công, nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý của dân tộc. Cùng với hệ thống chính sách ngày càng được hoàn thiện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước đã tích cực tham gia chăm lo, hỗ trợ nạn nhân bằng nhiều hình thức thiết thực, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành cùng sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam. Ông khẳng định, Huân chương Lao động hạng Nhì là niềm vinh dự của các cấp Hội và đội ngũ cán bộ, hội viên trong cả nước, đồng thời là nguồn động viên để Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam.
Chủ tịch Hội cũng kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nhân đạo và các nhà hảo tâm trong nước, quốc tế tiếp tục hưởng ứng phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam", chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nạn nhân và gia đình.
Chương trình nghệ thuật “Hành trình hy vọng”
Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Hành trình hy vọng", khán giả được gặp gỡ những nhân chứng và những người mang di chứng chất độc da cam nhưng vẫn kiên cường vươn lên trong cuộc sống. Điểm nhấn xúc động là phần giao lưu với chị Đỗ Thị Hằng, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai. Trải qua tám lần phẫu thuật để giành lại khả năng vận động, chị đã vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực của bản thân và sự đồng hành của gia đình. Những chia sẻ chân thành của chị cùng các ca khúc như "Cây đàn da cam", "One moment in time", "Hạt mầm kiên cường" đã gửi gắm thông điệp về ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam.
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn Hội đã vận động được hơn 2.424 tỷ đồng để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; đồng thời đẩy mạnh các mô hình hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, tạo việc làm giúp các nạn nhân và gia đình từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Tại chương trình, Ban Tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân dành cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đồng thời tiếp tục kêu gọi cộng đồng trong và ngoài nước chung tay hỗ trợ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa hành trình xoa dịu nỗi đau da cam bằng những hành động thiết thực và đầy nhân văn.
Phương Thanh







