Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế tư nhân
03/06/2026 - 08:18

BTĐKT - Trong dòng chảy đổi mới và hội nhập, khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Tại tỉnh Điện Biên, nhiều doanh nhân trẻ đã và đang phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đổi mới sáng tạo, xây dựng những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không chỉ là những người làm kinh tế giỏi, họ còn là những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa khát vọng cống hiến và tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ tỉnh Điện Biên.

ẢNH 2

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) trao đổi tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2026 về các giải pháp của tỉnh Điện Biên trong hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách mới về phát triển kinh tế tư nhân

Trong số đó, ông Lưu Công Ruyên, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Duyên tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Điện Biên là một gương mặt nổi bật.

Khởi nghiệp từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, với tinh thần năng động và quyết tâm vượt khó, ông Ruyên đã từng bước xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định với gần 20 mặt hàng sản xuất, kinh doanh các loại. Hiện nay, doanh nghiệp của ông đạt doanh thu khoảng 50 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 120 lao động địa phương.

ẢNH 3jpg

Ông Lưu Công Ruyên, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Duyên tỉnh Điện Biên, là một trong số doanh nhân tiêu biểu với phương châm thực hiện tốt việc phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động

Điều đáng ghi nhận ở người doanh nhân trẻ này là tư duy phát triển bền vững, luôn gắn hiệu quả sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ông Ruyên đang tiếp tục định hướng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, góp phần tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu cho địa phương.

Ông Ruyên chia sẻ: “Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải luôn đổi mới để thích ứng với thị trường. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, mỗi doanh nghiệp cũng cần có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển chung của quê hương”.

ẢNH 1

Chị Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên giới thiệu sản phẩm chè tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Điện Biên và khách tham quan trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị xúc tiến, đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026

Ở lĩnh vực nông nghiệp, chị Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên là một điển hình về khát vọng nâng tầm giá trị nông sản địa phương.

Khởi nghiệp từ năm 2018 với sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa, chị Linh đã lựa chọn con đường không dễ dàng khi bắt đầu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cùng người dân vùng cao. Bằng sự kiên trì và tâm huyết, chị đã từng bước đưa sản phẩm chè Shan tuyết đến gần hơn với thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đến nay, doanh nghiệp của chị đã liên kết sản xuất trên 32 ha chè với gần 400 hộ dân, đồng thời thu mua nguyên liệu của hơn 600 hộ dân tại các xã lân cận, tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động. Không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè đặc sản của địa phương, mô hình còn tạo sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân vùng cao, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn.

Theo chị Linh, điều ý nghĩa nhất không chỉ là sản phẩm được thị trường đón nhận mà còn là việc người dân có thêm thu nhập, gắn bó với cây chè và từng bước nâng cao đời sống từ chính thế mạnh của quê hương mình.

Theo ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Điện Biên, hiện toàn tỉnh có hơn 1.700 doanh nghiệp trẻ, trong đó gần 1.000 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên. Đây là lực lượng quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Thông qua các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển đổi số, nhiều doanh nhân trẻ đã có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh.

Từ những nhà xưởng sản xuất vật liệu xây dựng đến những đồi chè Shan tuyết nơi vùng cao Tủa Chùa, các doanh nhân trẻ Điện Biên đang từng ngày khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế tư nhân. Bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, họ không chỉ tạo dựng những doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn trở thành những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Thục Anh