BTĐKT - Không ngừng nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp kỹ thuật từ thực tiễn sản xuất, anh Nguyễn Đức Dũng, kỹ sư công nghệ thuộc Nhà máy Vonfram Masan (Công ty TNHH Vonfram Masan, tỉnh Thái Nguyên) đã có sáng kiến thu hồi WO₃ từ bã thải công đoạn tinh chế, mang lại hiệu quả kinh tế hàng tỷ đồng mỗi năm. Giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm lượng chất thải nguy hại và lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo trong đội ngũ công nhân, kỹ sư trẻ.
Biến chất thải thành nguồn tài nguyên có giá trị
Là kỹ sư công nghệ trực tiếp làm việc tại Nhà máy Vonfram Masan, anh Nguyễn Đức Dũng luôn xác định trách nhiệm của người kỹ sư trong doanh nghiệp công nghiệp không chỉ dừng ở việc vận hành, duy trì dây chuyền sản xuất an toàn, ổn định mà cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và giảm tác động tới môi trường. Từ suy nghĩ đó, trong nhiều năm công tác, anh luôn trăn trở trước những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất để tìm hướng xử lý hiệu quả hơn.

Anh Nguyễn Đức Dũng, kỹ sư công nghệ thuộc Nhà máy Vonfram Masan (Công ty TNHH Vonfram Masan, tỉnh Thái Nguyên)
Theo anh Dũng, WO₃ (vonfram trioxit) là hợp chất quan trọng trong quá trình chế biến sâu vonfram, có giá trị kinh tế cao và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Qua thực tế sản xuất, anh nhận thấy trong bã thải của công đoạn tinh chế vẫn còn chứa hàm lượng WO₃ đáng kể, song trước đây chủ yếu phải xử lý như chất thải nguy hại. Từ thực tế đó, anh đề xuất và triển khai sáng kiến “Thu hồi WO₃ từ bã thải công đoạn tinh chế Nhà máy Vonfram Masan”.
Đây là nhiệm vụ có tính chuyên môn cao, đòi hỏi quá trình nghiên cứu, thử nghiệm công phu cùng nhiều lần điều chỉnh để phù hợp với điều kiện vận hành thực tế. Với tinh thần chủ động, kiên trì và dám thử nghiệm cái mới, anh cùng đồng nghiệp từng bước hoàn thiện quy trình và đưa giải pháp vào áp dụng hiệu quả trong sản xuất.
Mỗi năm, sáng kiến giúp tận thu khoảng 6 tấn WO₃, mang lại giá trị kinh tế ước tính khoảng 2,5 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Giải pháp đồng thời giảm đáng kể chi phí xử lý chất thải nguy hại, tận dụng tối đa hệ thống thiết bị sẵn có và hạn chế đầu tư mới. Việc tận thu khoáng sản từ bã thải cũng giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành công nghiệp khai khoáng.
Sáng kiến của anh Nguyễn Đức Dũng cho thấy tư duy phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đây cũng là hướng đi mà nhiều doanh nghiệp công nghiệp đang hướng tới trong quá trình phát triển bền vững.
Lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo trong đội ngũ công nhân trẻ
Từ thực tiễn lao động sản xuất, anh Dũng cho rằng mỗi cán bộ, công nhân viên cần chủ động sáng tạo, tìm tòi các giải pháp mới để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Tinh thần ấy đã góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật trong doanh nghiệp, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của đơn vị trên thị trường.

Kỹ sư Nguyễn Đức Dũng, Công ty TNHH Vonfram Masan thuộc Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (người chỉ tay) tại khu vực làm việc
Với những nỗ lực và đóng góp nổi bật, kỹ sư Nguyễn Đức Dũng đã vinh dự được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng sáng kiến, danh hiệu nhân viên xuất sắc của Tập đoàn Masan. Những kết quả đó không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân, mà còn góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua lao động sáng tạo trong toàn doanh nghiệp.
Bên cạnh công tác chuyên môn, anh Nguyễn Đức Dũng tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện do Công đoàn và doanh nghiệp phát động; đồng thời luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của doanh nghiệp.
Những kết quả đạt được của anh là minh chứng cho tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân, kỹ sư trẻ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó cho thấy phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy người lao động đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp cũng như địa phương.
Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và thách thức, anh Nguyễn Đức Dũng tiếp tục đặt mục tiêu nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Anh cũng mong muốn lan tỏa tinh thần thi đua sáng tạo tới đội ngũ lao động trẻ, góp phần xây dựng tập thể lao động giàu tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên và đất nước.
Bình Nguyên









