BTĐKT - Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk xác định công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND, ngày 2/4/2026 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2026 với nhiều nội dung thiết thực, đồng bộ và có chiều sâu.
Kế hoạch hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.
Theo kế hoạch, tỉnh Đắk Lắk đặc biệt ưu tiên biểu dương các điển hình ở cơ sở, người lao động trực tiếp, người nông dân… đang ngày đêm đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ cho sự phát triển của địa phương
Điểm nhấn của kế hoạch là yêu cầu gắn công tác tuyên truyền với thực tiễn các phong trào thi đua yêu nước đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các phong trào lớn như thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; phong trào “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Dân vận khéo”; “Bình dân học vụ số”…
Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể tiêu biểu, cá nhân xuất sắc sẽ được phát hiện và nhân rộng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tỉnh đặc biệt ưu tiên biểu dương các điển hình ở cơ sở, người lao động trực tiếp, nông dân, công nhân, giáo viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân… những người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ cho sự phát triển của địa phương.
Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được triển khai đa dạng, linh hoạt trên nhiều nền tảng và phương thức khác nhau. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả của báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội như Zalo, Facebook để đưa các gương điển hình tiên tiến đến gần hơn với người dân. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm giữa các mô hình tiêu biểu cũng sẽ được tăng cường nhằm tạo môi trường chia sẻ, học hỏi và lan tỏa tinh thần thi đua.
Đặc biệt, tỉnh xác định việc xây dựng điển hình tiên tiến không chỉ dừng ở khâu phát hiện mà phải được thực hiện đồng bộ từ bồi dưỡng, hỗ trợ đến tôn vinh, nhân rộng. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động lựa chọn các nhân tố nổi trội để tạo điều kiện phát triển, đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng những thành tích xuất sắc, đột xuất. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Cùng với vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; chủ động phát hiện, giới thiệu các điển hình tiêu biểu để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội.
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh cũng được yêu cầu mở thêm chuyên trang, chuyên mục về thi đua, khen thưởng; tăng thời lượng phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Qua đó góp phần cổ vũ tinh thần cống hiến, hun đúc khát vọng phát triển và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Có thể khẳng định, việc triển khai Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2026 là bước đi quan trọng của tỉnh Đắk Lắk trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Những tấm gương bình dị nhưng giàu tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
Mai Thảo









