Rạng Đông thi đua bứt phá trong kỷ nguyên mới
29/04/2026 - 17:15

BTĐKT - Trong dòng chảy mạnh mẽ của các phong trào thi đua phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chủ động đổi mới, bứt phá để khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế. Không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ và quản trị hiện đại, các doanh nghiệp còn tiên phong kiến tạo những giá trị phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên số.

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày Bác Hồ về thăm (28/4/1964 - 28/4/2026), Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông tổ chức Lễ báo công và công bố nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược, thể hiện quyết tâm thi đua đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Thành lập năm 1961, từ những sản phẩm giản dị như bóng đèn, phích nước phục vụ đời sống người dân trong giai đoạn khó khăn, Rạng Đông đã không ngừng lớn mạnh, trở thành thương hiệu quen thuộc, uy tín trong mỗi gia đình Việt Nam, giữ vững vị thế hàng đầu trong ngành suốt nhiều thập kỷ.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát động tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong” đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Rạng Đông chuyển mình từ doanh nghiệp sản xuất truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ. Hai xưởng điện tử và thủy tinh - phích nước đang được chuyển đổi theo mô hình sản xuất xanh, thông minh, linh hoạt, tự động hóa, robot hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ I-4.0+ với hơn 2.588 mã sản phẩm đã được thương mại hóa, tích hợp IoT và điều khiển thông minh; mô hình kinh doanh chuyển dịch sang đa kênh số, chủ động xuất khẩu và kinh doanh trực tiếp.

Nhờ chuyển đổi đồng bộ, doanh nghiệp liên tục duy trì tăng trưởng tích cực. Quý I/2026, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trên cả nước gặp không ít khó khăn, Rạng Đông vẫn đạt doanh thu 1.899 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ; tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng tổng số lao động lên 2.538 người, đồng thời bảo đảm tốt đời sống người lao động.

Giai đoạn 2025 - 2030, Công ty xác định chiến lược “Chuyển đổi kép” là trụ cột, triển khai đồng bộ các đột phá về chuyển đổi số, sản xuất xanh - thông minh, mô hình kinh doanh, tổ chức vận hành và phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ.

Việc công bố nhận diện thương hiệu mới là bước đi tất yếu trong tiến trình đó. Biểu tượng mặt trời đỏ - giá trị truyền thống - tiếp tục được giữ vững, kết hợp yếu tố “xanh” qua mũi tên cách điệu hướng về phía trước, thể hiện tinh thần đổi mới và phát triển bền vững. Slogan “Thông minh - xanh - đồng hành chất sống Việt” khẳng định định hướng phát triển dựa trên công nghệ, thân thiện môi trường và vì chất lượng sống người Việt.

Nhận diện mới của Rạng Đông

Đại diện Rạng Đông cho biết, việc đổi mới nhận diện không chỉ là thay đổi hình ảnh mà còn là sự khẳng định chiến lược dài hạn, hướng tới trở thành doanh nghiệp công nghệ tiên phong cung cấp các giải pháp thông minh - xanh.

Hướng tới năm 2030, Rạng Đông đặt mục tiêu thi đua lọt vào Top 120 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, lợi nhuận đạt quy mô trăm triệu USD, thu nhập bình quân 2.000 USD/người/tháng. Trước mắt, quý II/2026, doanh nghiệp phấn đấu đạt tối thiểu 1.800 tỷ đồng doanh thu, hướng tới 1.900 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, công ty tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động sáng tạo - Làm thỏa lòng Bác mong”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn thể người lao động, đặc biệt là lực lượng trẻ, chủ động thích ứng với kỷ nguyên mới.

Với nền tảng truyền thống vững chắc, chiến lược phát triển rõ ràng và tinh thần thi đua đổi mới, tin tưởng rằng Rạng Đông sẽ từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ tiên phong; trở thành một trong những hạt nhân trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Mai Thảo