Sáng 25-3, Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25-3) lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề "Công tác xã hội Việt Nam - Đối mới, kết nối và chuyên nghiệp".

Đồng chí Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm
Ngày Công tác xã hội Việt Nam không chỉ là dịp tri ân, tôn vinh những người đang thầm lặng cống hiến vì cộng đồng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc đồng hành, sẻ chia cùng những mảnh đời yếu thế. Đây cũng là cơ hội để khẳng định vai trò của công tác xã hội trong tiến trình xây dựng một xã hội nhân văn, công bằng và phát triển bền vững.
Trong năm 2024, công tác xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục ghi dấu bằng nhiều hoạt động thiết thực và lan tỏa. Thành phố đã hỗ trợ gần 40 trường hợp gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương như Thanh Trì, Ba Vì, Đan Phượng, cùng các nạn nhân bị thương nặng hoặc tử vong do hỏa hoạn tại Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hoàng Mai. Đồng thời, duy trì tốt công tác chăm sóc, quản lý tại các trung tâm bảo trợ xã hội, đảm bảo quyền lợi cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng.
Trong lĩnh vực y tế, công tác xã hội được chú trọng triển khai sâu rộng. Nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như Bệnh viện Tim Hà Nội với số tiền hỗ trợ gần 2 tỷ đồng, Bệnh viện Thanh Nhàn gần 1,4 tỷ đồng và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hơn 475 triệu đồng. Những con số này không chỉ thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng mà còn phản ánh vai trò ngày càng chuyên biệt, chuyên nghiệp của công tác xã hội trong y tế - nơi chăm sóc không chỉ thể chất mà còn cả tinh thần cho người bệnh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội ghi nhận và trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của các tập thể, cá nhân trong hoạt động công tác xã hội trên toàn thành phố, đặc biệt là trong ngành y tế.
Đồng chí Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh, công tác xã hội tại bệnh viện đóng vai trò “cầu nối nhân văn” giữa người bệnh và nhân viên y tế, giữa người bệnh với gia đình và cộng đồng, góp phần tạo dựng môi trường điều trị hiệu quả, thân thiện, gần gũi.
Hiện Sở Y tế Hà Nội đang trực tiếp quản lý, hướng dẫn hoạt động trợ giúp xã hội cho khoảng 204.000 đối tượng bảo trợ trong cộng đồng. Cùng với đó, 11 cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố đang chăm sóc, nuôi dưỡng 3.200 đối tượng cần bảo vệ, hỗ trợ đặc biệt.

Đồng chí Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội trao thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xã hội
Nhân dịp này, Sở Y tế Hà Nội đã biểu dương và trao Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân cùng 52 gương điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác xã hội. Những phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực cá nhân, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc trong toàn ngành.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội đã dành tặng 50 suất quà trị giá 75 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thể hiện thông điệp rõ ràng: công tác xã hội không chỉ là trách nhiệm của một ngành, mà là sự chung tay của cả cộng đồng vì một Hà Nội nghĩa tình, phát triển bền vững và bao trùm.









