BTĐKT - Tối 13/5, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính Khu Đô thị mới Bắc sông Cấm, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025), đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” và khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025 với chủ đề “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình”.
Về dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ…
Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; Đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại biểu cán bộ cách mạng, các cơ sở kháng chiến; quê hương các vị danh nhân, lãnh tụ; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thành phố và các quận, huyện, xã, phường, thị trấn…

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu cao quý “Thành phố Anh hùng” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Sau 70 năm xây dựng và phát triển, từ một đô thị bị tàn phá bởi chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và dịch vụ hàng đầu cả nước. Năm 2024, Hải Phòng xếp thứ 5 về quy mô kinh tế, là địa phương duy nhất duy trì tăng trưởng hai con số trong suốt một thập kỷ. Thành phố đứng thứ 3 về thu ngân sách nhà nước, thứ 2 về thu hút FDI và dẫn đầu toàn quốc ở các chỉ số: năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, hài lòng của người dân và chỉ số xanh cấp tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Hải Phòng không còn hộ nghèo và tiên phong trong chính sách an sinh xã hội như miễn 100% học phí cho học sinh, hỗ trợ đào tạo nghề, chăm lo người có công và nhóm yếu thế.
Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, những thành tựu đáng tự hào của Hải Phòng hôm nay là kết quả từ sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành và địa phương bạn. Đó còn là kết tinh của truyền thống văn hóa - cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố qua các thời kỳ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng luôn ghi nhớ, tri ân sâu sắc công lao của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển thành phố.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hải Phòng xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành phố đặt mục tiêu vươn tầm khu vực, trở thành đô thị cảng biển quốc tế hiện đại, trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ hàng đầu.
Với quan điểm “dân là gốc”, Hải Phòng triển khai bốn trọng tâm chiến lược, đó là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thu hút nhân tài, tạo môi trường sống hiện đại, hấp dẫn cho chuyên gia, trí thức và người lao động; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực; phát triển hạ tầng chiến lược như cảng biển, sân bay, đường sắt tốc độ cao, hướng tới trung tâm logistics và công nghiệp hàng đầu cả nước; phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với kinh tế, xây dựng hình mẫu về chủ nghĩa xã hội hiện đại với xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; đời sống người dân ấm no, hạnh phúc; tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phát triển Bạch Long Vĩ thành trung tâm kinh tế - quốc phòng vùng biển phía Bắc.
Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Thành phố Anh hùng" cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu, kết quả và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng trong 70 năm qua.
Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát triển đội ngũ cán bộ chất lượng; hoàn thiện quy hoạch, mở rộng không gian phát triển theo hướng đô thị xanh, hiện đại, phát triển kinh tế ven sông, ven biển; đầu tư mạnh cho hạ tầng số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp và thực hiện ba đột phá chiến lược; huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo an sinh; và tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định để phát triển nhanh và bền vững.
Ngay sau lễ kỷ niệm là Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình” khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025, với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên thực hiện.
PV









