Từ tinh thần gương mẫu của đảng viên đến những đổi thay ở Yên Mô
15/12/2025 - 08:48

BTĐKT - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đã xác định đội ngũ cán bộ, đảng viên là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò dẫn dắt và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Với tinh thần trách nhiệm cao và ý thức tiên phong, gương mẫu, đội ngũ đảng viên ở các chi bộ cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới diện mạo nông thôn, củng cố niềm tin của nhân dân và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển rộng khắp trên địa bàn.

Tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Yên Mô được đầu tư khang trang, sạch đẹp

Thực tế tại thôn 4 cho thấy rõ dấu ấn nổi bật của phong trào thi đua này. Những tuyến đường bê tông sạch đẹp trải dài giữa hàng cau, hàng hoa rực rỡ; hệ thống điện chiếu sáng thắp sáng các ngõ xóm; người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, chăm chút từng bồn cây, bãi cỏ… Tất cả tạo nên không gian sống trong lành, văn minh, thể hiện kết quả của sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Huê, Bí thư Chi bộ thôn 4, cho biết: Chi bộ hiện có 35 đảng viên, trong đó nhiều đồng chí tuổi đã cao nhưng vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn nêu gương trong mọi phong trào của địa phương đặc biệt là phong trào xây dựng NTM. Khi thôn 4 xây dựng nhà văn hóa, mỗi khẩu đóng góp 300 nghìn đồng, đảng viên tự nguyện ủng hộ 500 nghìn đồng hoặc hơn; khi làm đường điện, đảng viên trong chi bộ đóng 1 triệu đồng/khẩu và còn vận động con cháu cùng tham gia… Không chỉ đóng góp vật chất, hằng tháng đảng viên và nhân dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, giữ gìn cảnh quan chung. Chính sự gương mẫu đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp thôn huy động gần 300 triệu đồng tiền mặt cùng hàng trăm ngày công lao động, hoàn thành toàn bộ các tiêu chí NTM kiểu mẫu vào năm 2022.

Tại xã Yên Mô, các tiêu chí khó như giao thông và nhà văn hóa đòi hỏi sự đồng thuận lớn từ nhân dân. Cán bộ, đảng viên đã gương mẫu đi đầu trong giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường, ủng hộ kinh phí và tham gia ngày công. Sự tiên phong đó tạo niềm tin cho quần chúng và lan tỏa mạnh mẽ phong trào NTM trên toàn địa bàn. Đến nay, hệ thống giao thông của xã cơ bản đã được bê tông hóa, cứng hóa; các tuyến đường nội đồng được kiên cố, thuận tiện cho sản xuất và đi lại. 100% thôn, xóm có nhà văn hóa khang trang, đầy đủ trang thiết bị như bàn ghế, tivi, tủ sách, dụng cụ thể dục - thể thao. Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ phát triển mạnh, tiêu biểu là 4 CLB hát chèo, xẩm; 66 đội văn nghệ, dân vũ; 16 CLB bóng chuyền hơi và 2 CLB cầu lông, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Bên cạnh lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phong trào phát triển kinh tế cũng nhận được sự tham gia tích cực của các đảng viên. Nhiều mô hình kinh tế do đảng viên làm chủ đã mang lại hiệu quả cao, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm tại chỗ cho người dân. Toàn xã hiện có 123 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, xây dựng, vận tải, cung ứng vật liệu xây dựng… Trong đó, nhiều doanh nghiệp do đảng viên thành lập và điều hành đã tạo sức lan tỏa tích cực, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh ổn định.

Tiêu biểu là mô hình của Hợp tác xã (HTX) làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Yên Thượng. Xuất phát từ tiềm năng làng nghề truyền thống, HTX đã sản xuất các sản phẩm như giỏ đựng, đồ trang trí, ghế ngồi… từ nguyên liệu tự nhiên như bèo bồng, cói, rơm rạ. Mỗi tháng, HTX cung ứng 2.000 - 3.000 sản phẩm ra thị trường, doanh thu đạt khoảng 200 triệu đồng; tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Sản phẩm của HTX đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo đồng chí Trịnh Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Mô, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Yên Thịnh, xã Khánh Dương và xã Yên Hòa. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã có 93 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 2.413 đảng viên. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tiên phong trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng NTM. Nhờ đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%, trong đó 13% - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Giai đoạn 2020 - 2025, Yên Mô đạt nhiều kết quả nổi bật: Thị trấn Yên Thịnh được công nhận đạt chuẩn đô thị loại V, đô thị văn minh; xã Khánh Dương đạt chuẩn NTM nâng cao; xã Yên Hòa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 15 thôn, xóm đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.

Tùng Chi