BTĐKT - Ngày 15/11, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập với chủ đề “65 năm - Khát vọng Ngoại thương” (1960 - 2025). Sự kiện là dịp để các thế hệ nhà giáo, cán bộ, sinh viên hội ngộ, ôn lại truyền thống vẻ vang và tiếp thêm động lực cho chặng đường phát triển mới.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Ngoại thương tự hào là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu cả nước, sở hữu chất lượng tuyển sinh đầu vào ổn định ở mức cao; hệ sinh thái giáo dục quốc tế mở, năng động; phong cách giáo dục độc bản và đa sắc màu. Nhà trường kiên định mục tiêu trở thành môi trường khai phóng tài năng, nơi nuôi dưỡng bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến của người học.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại lễ kỷ niệm
Trong 10 năm thực hiện tự chủ (2015 - 2025), với quyết tâm đổi mới và tinh thần đoàn kết, nhà trường đã hoàn thành nhiều mục tiêu chiến lược và đạt nhiều thành tích nổi bật. Trong đó có: Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2020 - 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong phong trào đổi mới sáng tạo và các hoạt động học thuật; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2025; Cờ “Trường tiên tiến xuất sắc về Thể dục thể thao” cấp thành phố năm 2024 cùng nhiều thành tích khác của Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các cá nhân trong trường.
65 năm qua, Trường Đại học Ngoại thương đã không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế, trở thành “cầu nối tri thức” giữa Việt Nam và thế giới. Các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên - sinh viên, hợp tác doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ, góp phần đưa hình ảnh nhà trường vươn xa.
Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Ngoại Thương trong thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản
Là một trong những cơ sở đầu tiên tại Việt Nam đào tạo tiếng Nhật, đến nay nhà trường đã xây dựng mạng lưới hợp tác với gần 100 trường đại học và gần 50 tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Những đóng góp trong hợp tác giáo dục và giao lưu học thuật giúp Trường Đại học Ngoại thương vinh dự nhận Bằng khen và thư ghi nhận của 15 đại sứ quán và 3 tổ chức quốc tế.
Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki đã trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Ngoại thương trong thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano De Lasala đã trao Thư ghi nhận và chúc mừng nhà trường vì những nỗ lực trong giảng dạy, phát triển tiếng Tây Ban Nha, văn hóa và kinh doanh quốc tế, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia.
PGS.TS Phạm Thu Hương khẳng định: “Thương hiệu Ngoại thương ngày hôm nay là kết tinh từ nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ thầy và trò, những người đã vượt qua khó khăn để tạo nên bản lĩnh, tinh thần và “chất Ngoại thương”.
Bà Carmen Cano De Lasala, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam trao Thư ghi nhận và chúc mừng tới Trường Đại học Ngoại thương
Chương trình kỷ niệm 65 năm không chỉ là dấu mốc quan trọng của Trường Đại học Ngoại thương, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát vọng vươn tầm, đổi mới và hội nhập của nhà trường trong giai đoạn phát triển mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và vào hành trình đi lên của đất nước.
Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú: Không gian ảnh tư liệu và trưng bày các ấn phẩm khoa học; không gian “Ký ức lớp học Ngoại thương xưa”; hoạt động trải nghiệm ẩm thực “Ngoại thương xưa và nay”; không gian kết nối Alumni Garden dành cho doanh nghiệp và cựu sinh viên; sân khấu văn nghệ ngẫu hứng; lễ tổng kết các cuộc thi chào mừng 65 năm như cuộc thi sáng tác thơ - văn - nhạc họa, giải chạy trực tuyến “FTU Homecoming Race 2025”; gala văn nghệ “Năm châu hội tụ - Thắp sáng khát vọng Ngoại thương”.
Mai Thảo








