BTĐKT - Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “30 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát động, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Những việc làm đó không chỉ giúp đỡ kịp thời các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở, mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Hộ gia đình ông La Quang Trịnh nhận số tiền hỗ trợ làm nhà của Hội Nông dân phường Bắc Kạn
Với phương châm hành động “Ở đâu khó, ở đó có nông dân”, cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia vào mọi khâu của phong trào: Từ vận động nguồn lực, quyên góp vật chất, hỗ trợ ngày công, đến trực tiếp tham gia giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở. Những tấm lòng nghĩa tình, những việc làm cụ thể ấy đã góp phần dựng lên hàng trăm mái ấm mới, nơi người nghèo an cư để yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả rõ rệt từ cơ sở
Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Tại phường Bắc Kạn, cán bộ, hội viên Hội Nông dân đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động được gần 100 ngày công lao động, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn san nền, vận chuyển vật liệu, tạo mặt bằng để dựng nhà. Song song với đó, Hội còn phối hợp với chi bộ, tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận phát động phong trào quyên góp trong cán bộ, hội viên và nhân dân, quyên được hơn 9 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông La Quang Trịnh, con liệt sĩ, trú tại tổ 14 làm nhà mới.
Những hành động tuy giản dị nhưng thấm đẫm tinh thần nhân văn, thể hiện sâu sắc tình làng nghĩa xóm, trách nhiệm cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Hội Nông dân như một cầu nối gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Từ đó, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trở thành một cuộc vận động rộng lớn, được toàn thể nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa mạnh mẽ. Ở mỗi địa phương, cán bộ, hội viên nông dân đều trực tiếp xuống cơ sở, “ba cùng” với người dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) để vừa hỗ trợ kỹ thuật, vừa động viên tinh thần. Nhiều hộ nghèo đã khởi công xây dựng, nhiều căn nhà đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian tới.
Sự hiện diện của cán bộ Hội Nông dân tại các công trình không chỉ là sự hỗ trợ về nhân lực, vật lực mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp người dân thêm vững tin, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Ở đâu có công trình xóa nhà tạm, ở đó có bóng dáng người cán bộ cần mẫn, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.
Góp phần xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Phong trào “30 ngày đêm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã trở thành một hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò, vị thế của Hội Nông dân các cấp trong hệ thống chính trị. Qua mỗi ngôi nhà được xây mới, sửa chữa, niềm tin của người dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lại được củng cố thêm; tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng ngày càng được nhân lên.
Thực tế cho thấy, từ phong trào này, nhiều mô hình hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng được hình thành và nhân rộng. Bên cạnh việc hỗ trợ chỗ ở, các cấp Hội Nông dân còn tiếp tục đồng hành cùng hội viên trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giới thiệu việc làm, kết nối tiêu thụ sản phẩm… tạo thành chuỗi hoạt động đồng bộ, bền vững trong công tác an sinh xã hội.
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình người lan tỏa, Hội Nông dân các cấp tỉnh Thái Nguyên đang ngày càng khẳng định vị thế là tổ chức chính trị xã hội trung thành, tin cậy của giai cấp nông dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Những “mái ấm nghĩa tình” được dựng lên từ phong trào là biểu tượng sinh động của tinh thần tương thân tương ái, của khát vọng vươn lên, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, huy động sức dân, sức tổ chức để hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại Thái Nguyên.
Tuệ Minh