BTĐKT - Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2025 - 2030 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2025, với sự tham dự của gần 1.200 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 - 2030, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.
Nhiều đổi mới trong tổ chức đại hội
Trao đổi về công tác chuẩn bị đại hội, ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội cho biết: Đại hội năm nay có nhiều điểm mới so với các kỳ trước.
Trước hết là, báo cáo tổng kết tại đại hội sẽ không được trình bày theo hình thức đọc truyền thống mà chuyển sang phóng sự trình chiếu sinh động, giúp làm nổi bật các mô hình, tấm gương tiêu biểu và cách làm sáng tạo. Đại hội còn kết hợp giao lưu, tọa đàm với các điển hình tiên tiến, đồng thời xen kẽ các tiểu phẩm, nhằm đổi mới phương thức lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần cống hiến và khích lệ phong trào thi đua trong toàn xã hội.
Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội
Đặc biệt, đây là kỳ đại hội “không giấy”, toàn bộ tài liệu, báo cáo, hình ảnh, tư liệu thi đua được lưu trữ trong khung tranh kỹ thuật số – món quà đặc biệt tặng đại biểu dự đại hội, thể hiện bước chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng của Thủ đô.
Theo ông Nguyễn Công Bằng, Hà Nội có nét đặc thù là kết hợp Đại hội Thi đua yêu nước 5 năm một lần với phong trào “Người tốt, việc tốt” được tổ chức thường niên. Vì vậy, Đại hội Thi đua yêu nước lần này vừa biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025, vừa tôn vinh 300 gương “Người tốt, việc tốt” của năm 2025, trong đó 15 cá nhân tiêu biểu nhất sẽ được biểu dương trên sân khấu đại hội. Cùng với đó, 10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025 cũng sẽ được vinh danh. Họ những tấm gương sáng ngời về tinh thần tận tụy, cống hiến và trách nhiệm với nhân dân và cộng đồng.
Về tiêu chí lựa chọn đại biểu dự đại hội lần này, TP Hà Nội lựa chọn theo các nhóm tiêu chí: Các cá nhân này phải chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có sự cống hiến, ưu tiên các đối tượng cống hiến lâu dài, tiếp tục cống hiến sau khi đã được khen thưởng; ưu tiên người lao động trực tiếp…
Dấu ấn thi đua yêu nước Thủ đô giai đoạn 2020 – 2025
Đánh giá về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, ông Nguyễn Công Bằng cho rằng, đây là thời kỳ có nhiều biến động lớn. Ngay từ đầu giai đoạn này, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến thành phố phải tập trung nhiều nguồn lực để phòng, chống dịch; sau đó là quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy vào năm 2025. Ba nhóm nội dung này tác động lớn đến công tác thi đua, khen thưởng, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ, linh hoạt và kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước tại Hà Nội vì thế cũng được triển khai sát với thực tiễn, linh hoạt theo từng giai đoạn, qua đó phát huy hiệu quả rõ nét.
Nổi bật là, thành phố đã phát động phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nhờ đó, Hà Nội nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế – xã hội, được trung ương ghi nhận và trao tặng nhiều huân chương, bằng khen.
Hà Nội cán đích nông thôn mới sớm một năm so với kế hoạch, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
Về phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã phát động nhiều phong trào: Thi đua cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hà Nội đã huy động nguồn lực lớn, áp dụng nhiều giải pháp cụ thể và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Nhờ đó, Hà Nội là một trong số ít địa phương cán đích nông thôn mới sớm một năm so với kế hoạch, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thành phố tiếp tục thúc đẩy phong trào “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển” gắn với Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Số doanh nghiệp thành lập mới hằng năm đều tăng.
Phong trào “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” cũng được triển khai sâu rộng. Đặc biệt, sau khi Luật Thủ đô được ban hành, Hà Nội đã phát động phong trào thi đua triển khai hiệu quả luật này. Thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù để thể chế hóa Luật Thủ đô, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp hưởng lợi từ các chính sách mang tính đột phá.
Nhiều năm qua, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Hà Nội đều đạt và vượt kế hoạch. Hai năm gần đây, thành phố dẫn đầu cả nước ở nhiều chỉ tiêu như: Thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài...
Về lĩnh vực an sinh xã hội, nổi bật là các phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát... Đến năm 2024, Hà Nội không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, hoàn thành trước kế hoạch một năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm. Các cuộc vận động phục vụ an sinh xã hội được tổ chức bài bản, hiệu quả.
Đáng chú ý, năm 2025 là năm cả nước thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn. Hà Nội phát động phong trào thi đua nhằm vừa triển khai hiệu quả chủ trương của trung ương, vừa động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hà Nội là địa phương có số đầu mối phải sắp xếp nhiều nhất cả nước, nhưng việc sắp xếp được tiến hành khoa học, hiệu quả, các đơn vị đi vào vận hành ngay và được dư luận đánh giá cao.
15 cá nhân tiêu biểu đã được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt TP Hà Nội tại Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025
Tiếp tục đổi mới, tạo động lực phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới
Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong trào thi đua và công tác khen thưởng, gắn với việc triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.
Thành phố sẽ xây dựng các phong trào thi đua chuyên sâu, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn; đồng thời đẩy mạnh bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp, hộ gia đình tiêu biểu.
Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố sẽ tổ chức tập huấn toàn diện cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm công tác này thực sự trở thành “đòn bẩy” thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân.
Ông Nguyễn Công Bằng nhấn mạnh: “Trong giai đoạn mới, phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trở thành nguồn động lực to lớn xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại – một Thủ đô gương mẫu, đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Mai Thảo