Điểm sáng trong giáo dục và đào tạo ở Thủ đô
08/09/2025 - 09:09

BTĐKT - Trong hành trình không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò là những “tế bào” năng động, sáng tạo trong hệ thống giáo dục thành phố. Không chỉ chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, các phường còn tích cực xây dựng mối liên kết hiệu quả giữa nhà trường - gia đình - xã hội, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại và giàu tính nhân văn.

Từ những sáng kiến nhỏ nhưng thiết thực cho đến sự tâm huyết bền bỉ của đội ngũ giáo viên, mô hình giáo dục cấp phường đang ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong bức tranh chung của ngành giáo dục Thủ đô. Trong số đó, phường Đông Ngạc là một điểm sáng tiêu biểu.

Dấu ấn giáo dục cơ sở

Chia sẻ về kết quả nổi bật trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Hách, Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho biết: Toàn phường hiện có 19 trường học từ mầm non đến THCS (17 trường công lập, 2 trường tư thục), 1 điểm trường tư và 65 nhóm/lớp mẫu giáo độc lập, phục vụ hơn 19.500 học sinh. Trong số này, 14/17 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt mức độ 2.

Lãnh đạo phường trao tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho trường Mầm non Cổ Nhuế 2 và trường Tiểu học Đông Ngạc A

Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn gồm 719 giáo viên và 56 cán bộ, 100% đạt chuẩn về chuyên môn và chính trị; gần 99% hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều cá nhân đạt thành tích cao trong các hội thi chuyên môn, phong trào thi đua. Đáng chú ý, chất lượng giáo dục không ngừng được củng cố: Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT công lập đạt 86,6%, nhiều em trúng tuyển vào các trường chuyên và lớp chất lượng cao.

Các trường học trên địa bàn đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình giáo dục hiện đại như: Giáo dục mầm non theo hướng “Xanh - An toàn - Hạnh phúc”, phương pháp Montessori, giáo dục STEAM; mở rộng dạy ngoại ngữ 2 (tiếng Nhật, tiếng Hàn). Nhiều sáng kiến sáng tạo đã được áp dụng như: “Trường học công viên”, “Nhà vệ sinh 5C”, “Điểm danh AI”, “Thí nghiệm ảo 3D”… Đặc biệt, 100% trường học đã ứng dụng học bạ điện tử, phần mềm quản lý thông minh, học liệu số và AI trong giảng dạy - góp phần làm nên nền tảng vững chắc cho mô hình giáo dục linh hoạt, hiện đại.

Khép lại năm học 2024 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo phường Đông Ngạc ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ: 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc”, 9 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 3 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Đây là những con số biết nói, minh chứng sinh động cho nỗ lực không ngừng của cả hệ thống giáo dục cơ sở.

Nhân rộng điển hình đổi mới sáng tạo

Góp phần tạo nên bức tranh thành tích chung ấy là sự xuất hiện của nhiều tập thể tiêu biểu, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, tiêu biểu như Trường Mầm non Cổ Nhuế 2. Theo cô Đỗ Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, “Đổi mới không phải là phong trào nhất thời, mà là động lực phát triển bền vững”.

9 đơn vị được trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Với tinh thần ấy, nhà trường đã cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng kế hoạch hành động rõ ràng, gắn với tiêu chí đánh giá cuối năm, đồng thời khuyến khích giáo viên mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến chuyên môn.

Phương pháp giáo dục được đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, học qua chơi, học ngoài trời. Nhiều chuyên đề thiết thực được tổ chức ở cấp trường và cấp quận như: “Đổi mới giáo dục âm nhạc”, “Ứng dụng STEAM trong khám phá khoa học”… Đặc biệt, chuyên đề “Văn hóa dân gian, truyền thống trong trường mầm non” đã mang lại không gian trải nghiệm độc đáo, giúp học sinh tiếp cận văn hóa làng nghề Cổ Nhuế ngay trong lớp học - một cách làm sáng tạo và đầy bản sắc.

Những nỗ lực đó đã mang lại thành tích ấn tượng: 6 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận, 21 sáng kiến được công nhận cấp quận và 3 sáng kiến cấp thành phố. Đặc biệt, trường được UBND TP Hà Nội trao Cờ thi đua vì thành tích xuất sắc trong đổi mới giáo dục.

Tiếp nối những mô hình sáng tạo là Trường Tiểu học Thụy Phương, nơi chú trọng giáo dục truyền thống gắn với thực tiễn, góp phần hình thành nhân cách và bồi đắp tinh thần yêu nước cho học sinh. Theo cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, việc nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm với cộng đồng chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện.

Với định hướng đó, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức dâng hương tại đình Chèm - di tích quốc gia đặc biệt, tham quan bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, giao lưu với Tiểu đoàn tên lửa 77… giúp học sinh “học mà chơi, chơi mà học” trong hành trình tìm hiểu lịch sử quê hương. Các tiết học lịch sử, đạo đức, hoạt động trải nghiệm được tích hợp linh hoạt qua kể chuyện, phim tư liệu, chuyên đề theo chủ điểm, tạo sự hứng thú và cảm xúc tích cực cho học sinh. Những cuộc thi tìm hiểu văn hóa - lịch sử địa phương cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực và nhân cách một cách toàn diện.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 3 cá nhân nhân dịp tổng kết năm học 2024 - 2025

Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Hách cho biết: Bước vào năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo phường Đông Ngạc đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh một số định hướng then chốt: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM và chuyển đổi số; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường dạy - học ngoại ngữ, phấn đấu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường; đồng thời tập trung kiểm định chất lượng, xây dựng thêm các trường đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó là việc phát động và lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến - những “ngọn lửa nhỏ” đang thắp sáng hành trình đổi mới giáo dục từ cơ sở.

Với nền tảng đã được xây dựng vững chắc và sự đồng thuận, trách nhiệm cao của toàn ngành, tin tưởng rằng giáo dục phường Đông Ngạc sẽ tiếp tục vươn xa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của Thủ đô Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung.

Mai Thảo