BTĐKT - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, truyền thống của bộ đội xe tăng “Đã ra quân là đánh thắng”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 201 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố, giữ vững mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân và nhân dân với quân đội để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Sức lan tỏa của phong trào
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của các cấp về việc tổ chức hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã cụ thể hóa thành chủ trương, biện pháp lãnh đạo nghị quyết năm, kết luận tháng. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước nói chung và quân đội nói riêng. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thấy rõ đây là chủ trương lâu dài và nêu cao trách nhiệm, đẩy mạnh thi đua, chung tay thực hiện phong trào, tăng cường mối đoàn kết quân dân, tiếp tục khẳng định chức năng “Đội quân công tác” của quân đội, góp phần tích cực vào xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển.
Lữ đoàn đã phát huy kết quả đạt được và kế thừa những kinh nghiệm hay, những mô hình tốt trong thực hiện nhiệm vụ với nội dung, hình thức phong phú đa dạng, với phương châm “phát huy nội lực là chính”, phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, cũng như các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chỉ huy các cấp bám sát tình hình nhiệm vụ, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đã phát động. Quá trình thực hiện, luôn phát huy tốt vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, Hội đồng thi đua, khen thưởng, các cơ quan chức năng trong tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tồn tại, đề ra chủ trương, biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tới.
Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tham gia thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Lữ đoàn thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả kế hoạch đã xác định. Từ năm 2021 đến nay, Lữ đoàn 201 đã điều động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt với số tiền 28.500.000 đồng. Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, phần việc đã xác định trong chương trình, kế hoạch, Lữ đoàn 201 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đóng quân, đăng ký giúp đỡ, tiến hành khảo sát địa bàn, lựa chọn hộ gia đình và xác định nội dung công việc thực hiện; tập trung vào các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình neo đơn, khó khăn về kinh tế nhưng có cơ sở thoát nghèo để hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, Lữ đoàn 201 cùng với các địa phương đã lựa chọn, xác định được nội dung công việc cần làm, hộ gia đình cần giúp đỡ, phù hợp với điều kiện của đơn vị và yêu cầu của địa phương. Đồng thời, đơn vị linh hoạt trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, gắn thực hiện phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị... Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đóng góp của đơn vị đối với địa phương trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.
Đối với từng hộ gia đình, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, lựa chọn hình thức, biện pháp giúp đỡ thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của đơn vị. Tổ chức thăm và tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, cán bộ quân đội nghỉ hưu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp với tổng số tiền trị giá 684.711.000 triệu đồng.
Trung tá Vũ Bá Nam chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 201 xác định việc thực hiện phong trào thi đua này là một nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình để xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, không ngại khó, ngại khổ, phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; qua đó, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Trong thời gian tới, để phong trào thi đua đạt chất lượng và đi vào chiều sâu, góp phần vào hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 201 cần: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2025 - 2030; nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn đóng quân và đơn vị kết nghĩa, tích cực hưởng ứng, tự giác tham gia phong trào thi đua của lữ đoàn, binh chủng đạt hiệu quả cao; tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách cả về vật chất, tinh thần.
Nguyễn Tú Anh