Lữ đoàn 215 chung tay giúp dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo
19/08/2025 - 15:53

BTĐKT - Lữ đoàn 215, Binh chủng Tăng thiết giáp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, xây dựng cơ sở, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn đóng quân, tham gia xây dựng nông thôn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Vinh dự được đứng chân trên quê hương Bác Hồ, lữ đoàn luôn là điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Binh chủng về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định đây là một chủ trương có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã có nhiều chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ và điều kiện của đơn vị cũng như địa bàn đóng quân.

Để đảm bảo thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Lữ đoàn đã cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, xác định nội dung, chỉ tiêu phù hợp với điều kiện của Lữ đoàn và điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn; chủ động liên hệ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của địa phương, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Hằng năm, Lữ đoàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp chặt chẽ, cụ thể; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân trong tổ chức thực hiện. Thông qua đó, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề nảy sinh, đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chung tay cùng nhân dân bảo vệ môi trường nông thôn

Trong 5 năm qua, Lữ đoàn đã phối hợp với địa phương thực hiện nhiều chương trình, đem lại hiệu quả thiết thực như: Trồng 30.520 cây lấy gỗ và cây ăn quả, xây dựng 5 nhà đồng đội trị giá 400 triệu đồng, 6 nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt (78 thùng mì tôm, 16 thùng sữa tươi, 3 thùng lương khô, 17 thùng nước lọc, 3570 bộ quần áo các loại đã qua sử dụng, 24 chăn bông, 8 màn tuyn, 24 cặp sách học sinh, 118.267.000 tiền mặt; ủng hộ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trị giá trên 28,6 triệu đồng. Ngoài ra, Lữ đoàn huy động hơn 2.000 ngày công trong các hoạt động dân vận như: Dọn vệ sinh môi trường; nạo vét kênh, mương; cải tạo, tu sửa trường học, nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Lữ đoàn đã tích cực phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”... Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Lữ đoàn đã có nhiều hoạt động dân vận như: Hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, hè thanh niên tình nguyện. Thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, trong những năm qua lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm đến đời sống, cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị như đi thăm hỏi, chúc tết và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhân dịp tết cổ truyền dân tộc trị giá trên 1,9 tỷ đồng, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân, thắp hương Mẹ Việt Nam anh hùng, Khu mộ thanh niên xung phong, tặng quà thân nhân liệt sĩ, tặng quà các cơ quan dân chính Đảng trong dịp tết trị giá 467,8 triệu đồng.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương khu vực đóng quân, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động thực hiện tốt “Chương trình quân - dân y kết hợp”; khám, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Phát huy cao độ tính tích cực, năng động, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, bằng nguồn quỹ vốn, thực hiện tiết kiệm, tăng gia sản xuất, lao động… tham gia nhiều hoạt động xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp, hệ thống điện, đường, trường trạm theo khả năng cho phép của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Lữ đoàn đã tổ chức phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thường xuyên vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tích cực tham gia phong trào thi đua để giúp đỡ người nghèo, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động các cá nhân trong đơn vị hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể (đóng góp quỹ vì người nghèo, các hoạt động từ thiện nhân đạo...). Nhiều công trình, phần việc được cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện và đạt hiệu quả như: Phong trào “Dân vận khéo”, “Phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; “Ngày Chủ nhật xanh”… đã được cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hưởng ứng, đem lại hiệu quả cao.

Ngoài tham gia đóng góp đầy đủ vào các quỹ do cấp trên phát động, hằng năm Lữ đoàn đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của đơn vị cũng như trên địa bàn đóng quân; trao tiền hỗ trợ cho các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” trị giá 222 triệu đồng. Hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” được trên 518 triệu đồng; tặng quà cho các cháu học sinh giỏi, các khuyết tật, bệnh hiểm nghèo gần 191 triệu đồng.

Để phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được thực hiện đạt hiệu quả cao hơn, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn đóng quân giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030; đổi mới nội dung, hình thức thi đua phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong nhân dân và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của quân đội trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Nguyễn Tú Anh