BTĐKT - Sáng 30/5, UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long khẳng định: Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc phổ cập tri thức số là nhiệm vụ cấp thiết. Với truyền thống hiếu học và tinh thần đổi mới, quận Hoàn Kiếm đặt mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển số.
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long phát biểu tại buổi lễ
Phong trào “Bình dân học vụ số” hướng tới các mục tiêu cụ thể: 95% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững kiến thức, kỹ năng số và sử dụng nền tảng số phục vụ công việc; 100% học sinh trung học được trang bị kỹ năng học tập và tương tác an toàn trong môi trường số; trên 85% người dân trưởng thành có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, biết sử dụng thiết bị thông minh và dịch vụ số thiết yếu; phấn đấu 85% dân số trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh và trên 50% có tài khoản thanh toán điện tử; 80% người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã có kỹ năng số phục vụ sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Để thực hiện hiệu quả, các phường sẽ thành lập các tổ “Bình dân học vụ số” tại từng khu dân cư, tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị thông minh và dịch vụ công trực tuyến, lan tỏa tinh thần “người biết nhiều hướng dẫn người biết ít”.
Nghi thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số”
Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh cam kết triển khai đồng bộ các hoạt động, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, công chức có kỹ năng số; 90% người lao động ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh.
Tại lễ phát động, đại diện Cục C06 - Bộ Công an đã giới thiệu nền tảng “Bình dân học vụ số” và hướng dẫn sử dụng; đoàn thanh niên tổ chức tập huấn kỹ năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Phong trào “Bình dân học vụ số” là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện, vì một Hoàn Kiếm hiện đại, văn minh, không ai bị tụt lại phía sau trong kỷ nguyên số.
Mai Thảo