BTĐKT - Ngày 28/4, Đoàn giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đi giám sát thực tế việc triển khai các phong trào thi đua tại tỉnh Hậu Giang.
Tham gia đoàn có các đồng chí: Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; công chức, viên chức của Phòng III và Trung tâm Thông tin – Truyền thông; đồng chí Phạm Vương Huyền, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang; Bùi Thanh Như, Trưởng phòng Nội vụ huyện Châu Thành A cùng các chuyên viên đại diện các phòng, ban của huyện Châu Thành A. Đón tiếp đoàn có các đồng chí Kim Phụng, Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã Tân Hòa; Phạm Thị Ngoan, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa; Bùi Hữu Trí, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A).
Đoàn giám sát đi thực tế việc triển khai các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” và Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” tại tỉnh Hậu Giang.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang, trong những năm qua, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Điểm nổi bật là tỉnh Hậu Giang đã vận dụng linh hoạt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, phát huy nội lực từ nhân dân là chính, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, từ đó tạo nên những vùng quê khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, 41/51 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80,39%, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 18,2 tiêu chí/xã. Hiện nay, toàn tỉnh có 348 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia (chiếm 0,86%), 110 sản phẩm 4 sao (chiếm 31,61%), 235 sản phẩm 3 sao (chiếm 67,53%), với 159 chủ thể tham gia, trong đó: 24 công ty chiếm 15,1%; 45 hợp tác xã chiếm 28,3%; 90 cơ sở, hộ kinh doanh 56,6%.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đến tháng 4/2025, toàn tỉnh đã thực hiện khởi công xây dựng hỗ trợ 1.479 căn nhà (đạt tỷ lệ 100%), gồm nhà của người có công với cách mạng: 420 căn, nhà thuộc chương trình mục tiêu quốc gia: 12 căn và nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo: 1.047 căn, trong đó, số nhà đã xây dựng, sửa chữa hoàn thành là 1.313/1.479 căn (chiếm tỷ lệ 88,77%), gồm nhà cho người có công với cách mạng: 368/420 căn; nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia: 9/12 căn và nhà ở hộ nghèo, hộ cận nghèo: 936/1.047 căn. Đến nay, tỉnh Hậu Giang có 4 đơn vị cấp huyện gồm thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Châu Thành A và huyện Châu Thành đã hoàn thành “Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn; 4 đơn vị cấp huyện khác đã khởi công xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện các căn nhà ở cho người dân gồm thị xã Long Mỹ: 36 căn, huyện Long Mỹ: 69 căn, huyện Vị Thủy: 48 căn, huyện Phụng Hiệp: 13 căn. Tỉnh phấn đấu hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 19/5/2025.
Đoàn giám sát thăm Dự án cao tốc đi qua địa bàn xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Trong Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua cao điểm thực hiện 3.000 km đường cao tốc”, tại tỉnh Hậu Giang có hai dự án cao tốc đi qua với tổng chiều dài khoảng 100 km. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án cao tốc qua địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện; tổ chức các diễn đàn đối thoại với người dân ngay tại cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, tỉnh Hậu Giang cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng của Dự án; tỉnh và các đơn vị đang nỗ lực từng ngày để sớm hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra. Theo ông Trịnh Phú Tâm, Phó Giám đốc Công ty Trường Sơn 10, đơn vị thi công chính cho biết: Đường cao tốc là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, do vậy phải đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ và vượt kế hoạch đã đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm.
Đoàn giám sát thăm hộ gia đình ông Lê Văn Tư, ấp Trầu Hội A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Trong chương trình công tác, đoàn đã đi thăm khu vực công trình thi công đường cao tốc đi qua địa bàn xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; thăm mô hình trồng cây sầu riêng Ri6 của hộ gia đình ông Đoàn Thanh Vũ tại ấp 2A, xã Tân Hòa có diện tích hơn 6 ha với 120 cây, hằng năm cho sản lượng và doanh thu cao; thăm gia đình ông Lê Văn Tư, ấp Trầu Hội A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A thuộc diện được hỗ trợ xây nhà ở đối với người có công với cách mạng trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.
Tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang năm 2024, có 1 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 25 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, 7 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân khác được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. |
Xuân Phúc