Ninh Bình quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
20/04/2025 - 15:34

BTĐKT - Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cả hệ thống chính trị của tỉnh Ninh Bình đang chung tay góp sức, quyết tâm sớm hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ninh Bình phấn đấu, chậm nhất tới ngày 30/9/2025 sẽ xây mới, sửa chữa xong 1.216 căn nhà cho người dân

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình với tiêu chí, giải pháp cụ thể, làm cơ sở chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp thống nhất tập trung chỉ đạo thực hiện bám sát quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 và Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 4/12/2024.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ 29, HĐND tỉnh khóa XV, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết chuyển kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để hỗ trợ các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát với số tiền 20,53 tỷ đồng. Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chính sách của tỉnh ban hành đã luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của người dân. Chính vì vậy, Ninh Bình là một trong những tỉnh đầu tiên ban hành và thực hiện Nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo.

Những kết quả ấn tượng

Trong 2 năm (2023 và 2024), từ các chính sách tỉnh đã hỗ trợ cho 917 hộ gia đình xây mới, sửa chữa nhà ở. Trong đó có 649 hộ được xây mới, 268 hộ sửa chữa nhà ở, với tổng số tiền là 78,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” hỗ trợ xây mới, sửa chữa cho 371 hộ, trong đó có 284 hộ xây mới và 87 hộ sửa chữa, với tổng số tiền là 9,387 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, có 123 hộ được hỗ trợ nhà ở, gồm 64 hộ xây mới và 59 hộ cải tạo, sửa chữa, với tổng số tiền 5,61 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng với số tiền 88,55 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ tỉnh đến cơ sở cùng với các địa phương đã tổ chức phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa bàn với nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và được các tổ chức, cá nhân hưởng ứng, tham gia. Các huyện, thành phố trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình theo đúng quy định.

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 8/4, toàn tỉnh có 1.162 hộ đã khởi công, trong đó xây mới là 767 hộ, sửa chữa là 395 hộ, đạt 86,85%. Trong đó, có 183 hộ hoàn thành việc xây, sửa nhà. Một số địa phương có kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt cao như: Huyện Kim Sơn đạt 98,44%; huyện Yên Khánh đạt 96,15%; huyện Nho Quan đạt 95,86%; huyện Gia Viễn đạt 93,55%...

Tại huyện Nho Quan, theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2025, toàn huyện có 411 hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà, trong đó, có 54 hộ có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, 145 hộ nghèo, 170 hộ cận nghèo, 42 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến ngày 31/5, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa cho các hộ được hỗ trợ; đến ngày 20/8, sẽ hoàn thành việc xây mới nhà cho các hộ nằm trong danh sách.

Là huyện ven biển có đông dân cư, nhiều hộ dân khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở, trong năm 2025, huyện Kim Sơn có 257 hộ dân được hỗ trợ xây sửa nhà cửa với tổng kinh phí 16,3 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh Trường - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn cho biết: Với quyết tâm cao nhất, huyện sẽ phấn đấu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát chậm nhất trước ngày 15/7.

Sức mạnh cộng đồng

Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là câu chuyện về những ngôi nhà mới mà còn là bài học về sự đoàn kết. Nhiều tổ chức, cá nhân không ngần ngại góp công, góp của. Cùng với đó, các chương trình từ thiện, quỹ hỗ trợ và những chiến dịch kêu gọi đóng góp từ cộng đồng đã tạo thành nguồn lực to lớn để thực hiện mục tiêu này. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng phát huy vai trò dẫn dắt, vận động người dân tự giác tham gia phong trào. Các gia đình được hỗ trợ không chỉ nhận nhà mới mà còn được hướng dẫn cách cải thiện thu nhập, ổn định đời sống lâu dài.

Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vẫn còn nhiều thách thức, nhưng những thành tựu đạt được bước đầu là minh chứng cho ý chí, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và lòng nhân ái của cộng đồng. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào, với mục tiêu không chỉ xóa hết nhà tạm mà còn xây dựng một Ninh Bình phát triển bền vững.

Tùng Chi