BTĐKT - Giữa nhịp sống đô thị hối hả, vẫn có những con người lặng lẽ cống hiến, góp phần làm nên sự đổi thay tích cực cho cộng đồng. Bà Vũ Thị Thanh Bình, Bí thư Chi bộ khu dân cư (KDC) 11, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội, là một trong những tấm gương như thế. Với tinh thần trách nhiệm và lòng tận tâm, bà đã góp phần xây dựng lại nhà sinh hoạt cộng đồng, tiên phong trong công tác phòng cháy, chữa cháy, gắn kết người dân, tạo nên một khu dân cư văn minh, đoàn kết.
Bà Vũ Thị Thanh Bình đang điều hành Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2025 của Tổ dân phố số 27, phường Láng Thượng
Dân vận khéo, việc khó cũng thành
Một ngày đầu tháng Hai, chúng tôi có dịp đến phường Láng Thượng để tìm hiểu về người phụ nữ “giữ lửa” cho cộng đồng - bà Vũ Thị Thanh Bình. Dưới sự hướng dẫn của đồng chí Hoàng Quang Khải, Bí thư Đảng ủy phường, chúng tôi ghé thăm nhà sinh hoạt cộng đồng của KDC 11, một công trình tuy nhỏ nhưng khang trang và đầy sức sống. Đồng chí Khải cho biết, đây là một trong những nhà sinh hoạt cộng đồng đầu tiên của phường, được tu bổ và xây dựng lại vào năm 2017, nhờ sự vận động kiên trì, thuyết phục và đầy tâm huyết của bà Bình cùng lãnh đạo khu dân cư.
Kể lại hành trình xây dựng công trình này, bà Bình nhớ lại: Nhà sinh hoạt cộng đồng của KDC 11 trước đây vốn được xây dựng trên mảnh đất hình chữ L ở cuối khu ký túc xá của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Công trình nhỏ hẹp, mái lợp bờ-rô xi măng đã xuống cấp nghiêm trọng: Mưa dột, tường bong tróc, thấm nước - không đảm bảo cho các hoạt động cộng đồng.
Nhận thấy nhu cầu cần có một không gian sinh hoạt văn minh, an toàn hơn, bà Vũ Thị Thanh Bình cùng Chi ủy, tổ dân phố và các đoàn thể đã kiên trì vận động người dân và các đảng viên sinh hoạt 2 chiều, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam để xây mới lại hoàn toàn nhà sinh hoạt cộng đồng.
Năm 2017, công trình được xây dựng lại từ nền móng: Xây tường, lát nền, lợp mái tôn, lắp đặt hệ thống điện nước mới. Nhà sinh hoạt tuy không rộng nhưng đủ chỗ cho 80 - 90 người ngồi. Đây là nơi diễn ra các cuộc họp Chi bộ, tổ dân phố, sinh hoạt của các đoàn thể, đặc biệt là điểm sinh hoạt hè thân thiện cho các em nhỏ trong suốt gần 20 năm qua với các hoạt động múa hát, đọc sách, vui chơi.
Không dừng lại ở đó, năm 2024, bà Bình tiếp tục đề nghị với Học viện Thanh thiếu niên để sửa chữa, làm lại trần nhà bằng thạch cao, lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng, với trị giá gần 100 triệu đồng, giúp không gian sinh hoạt khang trang, sạch đẹp và bền vững hơn.
Bà Vũ Thị Thanh Bình trao Bằng mừng thọ cho các cụ nhân Lễ mừng thọ Xuân Ất Tỵ 2025
Không chỉ tâm huyết với việc xây dựng cơ sở vật chất, bà Bình còn là hạt nhân tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Trên địa bàn có hai khu tập thể, 13 dãy nhà và 4 ngõ phố, phần lớn nhà cho thuê trọ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Hiểu rõ điều đó, bà cùng với Tổ dân phố, Ban công tác mặt trận và công an khu vực đã trực tiếp đến từng hộ dân vận động lắp đặt hộp phòng cháy, chữa cháy, đồng thời thành lập 15 tổ liên gia tự quản, mỗi tổ đều có tổ trưởng do Tổ dân phố giới thiệu, lựa chọn và thuyết phục tham gia.
Đáng nói là, nhờ uy tín cá nhân và cách vận động thấu đáo của bà, nhiều người là cán bộ công an, công chức, kinh doanh bận rộn cũng đã tích cực tham gia, chia sẻ. Nhờ vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy ở KDC 11 đã đi vào nền nếp, trở thành mô hình tiêu biểu được quận Đống Đa lựa chọn tổ chức hội nghị điểm. Chi bộ 11 và Tổ dân phố vinh dự nhận Giấy khen của Công an thành phố Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự.
Gắn kết cộng đồng - gieo mầm văn hóa
Một điểm nổi bật trong công tác của Bí thư chi bộ Vũ Thị Thanh Bình là khả năng gắn kết cộng đồng, xây dựng tình đoàn kết bền chặt trong khu dân cư. KDC 11 có nhiều cán bộ cao cấp trung ương và thành phố nên việc tổ chức sinh hoạt Đảng không đơn giản, phụ thuộc vào thời gian của mỗi người. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo linh hoạt, dân chủ và đầy trách nhiệm của Bí thư chi bộ và cấp ủy, các hội nghị, sinh hoạt Đảng vẫn diễn ra đều đặn, nghiêm túc, thống nhất cao. Với 152 đảng viên sinh hoạt 2 chiều và 110 đảng viên sinh hoạt thường kỳ, mọi nghị quyết đều được thông qua trong sự đồng thuận và tin tưởng.
Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh cũng được bà lan tỏa mạnh mẽ. Từ người cao tuổi đến phụ nữ, thanh niên, thậm chí cả cánh đàn ông, ai cũng tích cực tham gia các hoạt động của khu dân cư. Nhờ đó, KDC 11 nhiều năm liền được công nhận là “Tổ dân phố văn hóa cấp quận” và “Mô hình dân vận khéo cấp quận”.
Những hội nghị, buổi sinh hoạt cộng đồng do bà tổ chức luôn sôi nổi, đậm chất kết nối và đầy cảm hứng. Bà tâm sự: “Bí quyết là phải kiên trì bám sát chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền khéo léo, kiểm tra thường xuyên. Đồng thời, đừng quên biểu dương, động viên kịp thời. Dù chỉ là phần thưởng nhỏ 50.000 - 100.000 đồng, nhưng khi được tuyên dương trước cộng đồng, người dân thấy tự hào và có trách nhiệm hơn với việc chung”.
Hôm nay, khi đến với KDC 11, ai cũng dễ dàng cảm nhận sự ngăn nắp, sạch sẽ nơi từng con ngõ và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các hộ dân. Tất cả đều mang dấu ấn rõ nét từ sự lãnh đạo tận tâm của bà Vũ Thị Thanh Bình, người đã không quản khó khăn, hết lòng vì sự phát triển chung của cộng đồng.
Với những cống hiến bền bỉ, bà Vũ Thị Thanh Bình đã được trao Huân chương Lao động hạng Ba và 29 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo… Bà còn nhận nhiều Kỷ niệm chương cao quý trong sự nghiệp giáo dục và hoạt động xã hội.
Liên tiếp trong các năm 2023 và 2024, bà Bình được công nhận là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhận Giấy khen của Đảng ủy phường Láng Thượng. Năm 2024, bà đạt giải Ba cấp quận trong Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, đồng thời giành giải A cấp quận Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong công tác khuyến học.
Bà Vũ Thị Thanh Bình không chỉ là một cán bộ, đảng viên đảng mẫu mực mà còn là ngọn lửa giữ gìn sự gắn kết, bình yên và phát triển cho cộng đồng. Những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy tâm huyết của bà chính là động lực để người dân KDC 11 tiếp tục đồng lòng xây dựng một khu dân cư kiểu mẫu - văn minh, an toàn và nghĩa tình.
Mai Thảo