BTĐKT - Ngày 28/3, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2024.
Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đại diện Cụm trưởng Cụm thi đua; Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, đại diện Phó Cụm trưởng thứ nhất Cụm thi đua; Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, đại diện Phó Cụm trưởng thứ hai Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ.
Cùng dự, có các đồng chí Nguyễn Hữu Đoạt, Trưởng phòng I; Nguyễn Văn Thuật, Trưởng phòng III; Nguyễn Đức Nhuận, Phó Trưởng phòng III và chuyên viên Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng và chuyên viên các tỉnh trong Cụm thi đua.
Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cho biết: Trong năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, các tỉnh Tây Nam Bộ đã chủ động, quyết liệt vào cuộc ngay từ đầu năm, kịp thời cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và đề ra giải pháp cụ thể gắn với xây dựng, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước ở từng ngành, từng lĩnh vực; qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng, tạo chuyển biến tích cực và thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của từng địa phương, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Việc tổ chức hoạt động của Cụm thi đua 12 tỉnh Tây Nam Bộ là điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh; lựa chọn, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây còn là dịp để Long An học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh về phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng.
Trong năm 2024, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của các tỉnh trong Cụm đạt 7,3%. Các tỉnh có mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch: Trà Vinh 10,04% đạt 118,12% kế hoạch; Hậu Giang 8,76% đạt 116,80% kế hoạch; Long An 8,30% đạt 103,75% kế hoạch; Kiên Giang 7,50% đạt 111,94% kế hoạch. Các tỉnh còn lại tăng trưởng từ 5,65% - 7,50%.
Thu ngân sách của các tỉnh trong Cụm vượt so với kế hoạch đề ra, tổng thu 114.960,95 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 25.724 triệu USD, các tỉnh thực hiện đều vượt chỉ tiêu. Thu nhập bình quân đầu người của Cụm đạt 79,24 triệu đồng/người/năm. Các tỉnh có mức thu nhập bình quân đầu người cao, vượt kế hoạch: Trà Vinh 94,36 triệu đồng, đạt 106,16%; Hậu Giang 93,78 triệu đồng, đạt 105,56%; Sóc Trăng 69,10 đạt 105,18%; Long An 107,30 triệu đồng, đạt 102,19%; Vĩnh Long 85,20 triệu đồng đạt 101,79%. Các tỉnh còn lại đạt từ 56,8 - 76,4 triệu đồng, đạt từ 94,2% đến 100,79% kế hoạch.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt 407,327,32 tỷ đồng. Các tỉnh thực hiện vượt cao như; Đồng Tháp đạt 109,66%; Hậu Giang đạt 103,32%; Tiền Giang đạt 101,395; Vĩnh Long đạt 100,74%; Long An đạt 100,38%. Các tỉnh còn lại đạt từ 77,67% đến 100,21%.
Qua đánh giá, công tác thi đua, khen thưởng luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các tỉnh, công tác xét khen thưởng đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được thể hiện rõ nét hơn, quyết liệt hơn, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng, công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.
Trong năm 2024, các tỉnh thành viên trong Cụm được khen thưởng 74 danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 177 Huân chương Độc lập, 381 Huân chương các hạng, 8 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 83 Cờ thi đua của Chính phủ, 2.896 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 726 Cờ thi đua của tỉnh, 3.317 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 703 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 38.679 Bằng khen của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương,
phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận, chúc mừng những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua 12 tỉnh Tây Nam Bộ năm 2024. Đồng thời, đề nghị các tỉnh tiếp tục đổi mới, tổng kết nhân rộng các phong trào thi đua, làm tốt công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất, khen thưởng nhân kỷ niệm năm tròn, ngày thành lập, ngày giải phóng, khen thưởng chuyên đề trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định, nhằm phát huy nội lực, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Trao cờ luân lưu Cụm trưởng năm 2025 cho tỉnh Bến Tre
Tại hội nghị, đồng chí Kim Thị Thanh Nữ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả thi đua Cụm thi đua năm 2024. Căn cứ vào quy chế thi đua, các thành viên Cụm đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2024 đối với 2 tỉnh Long An và Tiền Giang; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang.
Lãnh đạo UBND các tỉnh quyết tâm đoàn kết thực hiện phong trào thi đua năm 2025, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
Hội nghị đã suy tôn UBND tỉnh Bến Tre là Cụm trưởng; UBND tỉnh Trà Vinh là Cụm phó thứ nhất; UBND tỉnh Bạc Liêu là Cụm phó thứ hai Cụm thi đua năm 2025. Các tỉnh trong Cụm đã ký giao ước phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.
Xuân Phúc