Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022
28/03/2023 - 09:28

BTĐKT – Chiều 27/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Ban Soạn thảo); Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Soạn thảo.

Quang cảnh hội thảo

Cùng dự hội thảo, có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam; các đồng chí thành viên nhóm 2 Ban Soạn thảo, thành viên Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc nhóm 2; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo cấp vụ, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đại diện các đơn vị cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng nhóm 2 Ban Soạn thảo cho biết: Ngày 6/2/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với dự thảo lần 1 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Theo đó, các đại biểu đã tập trung góp ý vào đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng trong 10 điều dự thảo Nghị định theo phân công của Ban Soạn thảo. Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến góp ý sâu sắc, cụ thể, xác đáng, xuất phát từ thực tiễn trong công tác chỉ đạo và triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành.

Tổ Biên tập đã tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo lần 1, trong đó, có nội dung phải tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn, toàn diện hơn để xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, vẫn còn những nội dung có ý kiến trái chiều, cần tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cấp, các ngành trên nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, đối tượng, chính xác, khả thi về tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng...

Đại biểu thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo lần này, các đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung trọng tâm: Các điều 6, 7, 8, 9 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân; việc quy định chức danh tương đương, thời gian khen thưởng quá trình cống hiến; tiêu chuẩn “được giải thưởng cao của thế giới”, “được giải thưởng quốc tế cao nhất của khu vực”, “được giải thưởng quốc tế cao của khu vực” đối với Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba (Điều 14, Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị định).

Hội thảo cũng trao đổi vấn đề đối với khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến được thực hiện 1 lần hay cứ đủ tiêu chuẩn thì khen thưởng theo quy định; khái niệm “tổ chức kinh tế khác” được quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; quy định trích lập và sử dụng Quỹ Thi đua, khen thưởng trong thực tiễn tại các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; quy định thủ tục, hồ sơ khen thưởng; quy định sử dụng hình thức khen thưởng theo chuyên đề làm tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng các hình thức cao hơn; quy định trách nhiệm thực hiện xin ý kiến hiệp y khen thưởng; hướng dẫn điều kiện, thủ tục xét, công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, quy định về tỷ lệ đóng phí khi tham gia đề tài, đề án, công trình khoa học để làm căn cứ xét danh hiệu thi đua; quy định về tỷ lệ tặng Cờ thi đua của Chính phủ; quy định báo cáo kết quả kiểm toán đối với các hình thức khen thưởng cấp nhà nước đối với doanh nghiệp; quy định các loại mẫu tờ trình, báo cáo thành tích...

Ngoài ra, tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận, góp ý thêm những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn về việc xét khen thưởng cấp Nhà nước cần cụ thể hóa trong Luật và giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay tại các bộ, ngành, tỉnh.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội thông qua gần 1 năm nay, từ ngày 15/6/2022. Đây là giai đoạn mang tính quyết định để đưa Luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xác định việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trao đổi về những nội dung được đưa ra thảo luận tại hội thảo, đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định các ý kiến đóng góp mang tính phản biện sẽ góp phần hoàn thiện, đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Kết luận hội thảo, đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các thành viên nhóm 2 cố gắng làm tốt trách nhiệm, rà lại các ý kiến góp ý dự thảo nghị định, tổng hợp thành văn bản báo cáo để trình Ban Soạn thảo.

Phương Thanh