Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương gặp mặt cán bộ hưu trí xuân Quý Mão 2023
13/01/2023 - 08:23

TĐKT - Chiều 12/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí xuân Quý Mão 2023. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Cao Kim Hường, nguyên Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương qua các thời kỳ.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương gửi tới các cán bộ hưu trí của Ban những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023.

Đồng chí cho biết: Năm 2022 vừa qua là một năm có nhiều biến động từ tình hình chung của quốc tế, khu vực, trong nước và với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với một tinh thần càng khó khăn thì càng phải thi đua, càng phải đoàn kết, công chức, viên chức, người lao động của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã vượt qua khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đặc biệt là về công tác xây dựng thể chế. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 do Quốc hội Khóa XV, Kỳ họp thứ III thông qua là một sản phẩm kết tinh công sức, trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương từ nhiều năm qua. Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã thể chế các chủ trương của Đảng, góp phần đồng bộ hóa các luật, đặc biệt đã khắc phục các khó khăn, tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban đã chuẩn bị chương trình, nội dung, điều kiện để Thủ tướng phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 và nghiên cứu, ban hành hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện 2 phong trào thi đua nêu trên. Nghiên cứu xây dựng, tham mưu để Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022)…

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định: Ban luôn luôn trân trọng và mong muốn trong mọi nỗ lực và bất cứ thời điểm nào cũng luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm của các cán bộ hưu trí. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, với tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, luôn luôn giữ vững sự đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Cao Kim Hường, nguyên Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Kim Hường, nguyên Viện trưởng Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đang làm việc tại Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhân dịp chào xuân mới để các cán bộ hưu trí của Ban có cơ hội gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm xưa. Đồng chí bày tỏ niềm vui mừng khi nhìn thấy cơ quan ngày càng khang trang, sạch đẹp; vui mừng khi được nghe về những kết quả công việc mà Ban đã đạt được trong năm qua, một năm nhiều khó khăn. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng bước sang năm 2023, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của đất nước.

Phương Thanh