Xí nghiệp Điện – Điện tử 91 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
04/08/2017 - 14:47
TĐKT - Sáng 4/8, tại Hà Nội, Xí nghiệp Điện - Điện tử 91 (thuộc Nhà máy Z199, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (4/8/1987 - 4/8/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

 

Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Xí nghiệp Điện – Điện tử 91

Ngày 4/8/1987, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 1144 - QĐ/QP thành lập Nhà máy Z191 (tiền thân của Xí nghiệp Điện – Điện tử 91) trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật, với nhiệm vụ ban đầu là sản xuất, sửa chữa các khí cụ điện – điện tử chuyên dùng cho quân đội và sản xuất các mặt hàng điện gia dụng, điện tử cho nền kinh tế quốc dân.

Ngay sau khi được thành lập, cán bộ, công nhân viên Nhà máy đã nhanh chóng ổn định mọi mặt, tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và nền kinh tế quốc dân.

Đơn vị đã từng bước vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, từ sửa chữa các trang bị khí tài, đến thiết kế, chế tạo bộ nguồn điện nạp điện ắc quy cho xe tăng, xe thiết giáp, chế tạo bộ nguồn điện khí cho pháo tự hành BM21; phối hợp cùng Viện Vũ khí sửa chữa các loại ra đa trên tàu hải quân, phục vụ đắc lực cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện bộ đội. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, phục vụ quân đội, đơn vị còn đẩy mạnh phát triển các sản phẩm kinh tế: quạt điện, chấn lưu, các bộ nguồn biến đổi điện áp… có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, được người tiêu dùng ưa thích.

Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh đầu tư, đổi mới một số dây chuyền thiết bị, công nghệ để sản xuất mặt hàng điện – điện tử, đưa dần thành mặt hàng chính của đơn vị.

Năm 1999, Nhà máy Z191 đổi tên là Xí nghiệp Điện – Điện tử 91, trực thuộc Công ty Quang điện – Điện tử (phiên hiệu quân sự là Nhà máy Z199). Ngoài sản phẩm quạt điện, đơn vị khai thác tốt “Dây chuyền sản xuất động cơ cổ góp phục vụ cho sản xuất quốc phòng và kinh tế” với sản phẩm máy mài góc, bước đầu được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, kiểu dáng.

Ngoài ra, đơn vị đang chủ động, tích cực nghiên cứu sản xuất một số loại động cơ cổ góp phục vụ cho các thiết bị xe máy quân sự chuyên dụng và ngành đóng tàu quân sự, nội địa hóa ngành chế tạo ô tô, xe máy ở Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được trong lao động, công tác, Xí nghiệp vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016… và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống, Xí nghiệp được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tá Trương Đức Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: thời gian tới, Xí nghiệp sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát huy hiệu quả mô hình, cơ cấu tổ chức mới, tăng cường hiệu lực trong quản lý, tăng cường mở rộng hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước. Đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, khai thác tốt năng lực sẵn có trong sản xuất, mở rộng quy mô gắn với công nghệ tiên tiến, hiện đại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nhằm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm quạt điện, chú trọng phát triển thêm một số dòng sản phẩm mới trên nền công nghệ, thương hiệu hiện có của đơn vị, gắn với đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong nước và nước ngoài…

Minh Phương