Trao giải thưởng VietFarm 2018: Tự hào nông sản Việt
24/12/2018 - 09:59

TĐKT - Ngày 23/12, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) phối hợp với Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR), Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AgroInfo), Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền Núi (CISDOMA) tổ chức Lễ trao giải thưởng VietFarm – Tự hào Nông sản Việt 2018.

Giải thưởng VietFarm sử dụng các tiêu chí đồng bộ với tiêu chuẩn VietFarm, một hệ thống tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được khởi xướng bởi Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Giải thưởng VietFarm và hệ thống tiêu chuẩn nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các đơn vị sản xuất nhỏ trong nông nghiệp chuẩn hoá quy trình và nâng cao năng lực sản xuất và thực hành nông nghiệp bền vững với chi phí hợp lý, cùng với việc đảm bảo minh bạch và đạo đức và công bằng trong sản xuất.

Để nhận diện và tôn vinh các nỗ lực vì một nền nông nghiệp bền vững, Chương trình giải thưởng VietFarm – Tự hào Nông sản Việt được khởi động trong năm 2018. Ban tổ chức đã làm việc nghiêm túc từ khâu lọc hồ sơ đến khâu hướng dẫn tự đánh giá. Hơn 100 đơn vị và nông dân ở khắp các vùng miền đăng ký tham gia. Hội đồng chấm giải đã trực tiếp đi đánh giá thực địa tại 28 đơn vị lọt vào vòng chung kết.

Giải thưởng VietFarm 2018 sẽ được công bố trong tuần hàng Hội chợ nông đặc sản vùng miền diễn ra từ 19-25/12/2018 tại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, với Khu Gian hàng VietFarm với nhiều mặt hàng nông sản của các đơn vị xuất sắc được trưng bày và giới thiệu đến người tiêu dùng, từ các đồ uống như chè, cà phê đến các loại rau củ quả và mặt hàng nông sản thiết yếu (gạo, cà chua, nghệ, tỏi và các loại hoa trái…). Người tham quan Hội chợ có cơ hội tham quan, lựa chọn, trải nghiệm, bình chọn các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn VietFarm.

Các đơn vị xuất sắc nhất trong 28 đơn vị lọt vào vòng chung kết đã được vinh danh và nhận cúp Giải thưởng VietFarm – Tự hào nông sản Việt. Tại đây, các đơn vị sản xuất đã giao lưu, chia sẻ về các thách thức trong hành trình sản xuất sạch và ước mơ đưa các sản phẩm chất lượng ra thị trường. Ngoài ra, người tham quan có cơ hội giao lưu trực tiếp, đặt câu hỏi về công việc hàng ngày của người nông dân, thấu hiểu hơn những khó khăn của họ và tạo động lực để người nông dân hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, có giá trị kinh tế cao.

Giải thưởng VietFarm – Tự hào Nông sản Việt là nỗ lực của các chuyên gia nông nghiệp nhằm tôn vinh các tấm gương sản xuất nhỏ điển hình và đi đầu trong áp dụng kiến thức, công nghệ tiên tiến để sản xuất ra các sản phẩm chất lượng cao. Giải thưởng VietFarm còn là cơ hội để các đơn vị sản xuất nhỏ trong cả nước định vị lại chính mình trong chuỗi giá trị toàn cầu, bứt phá vì một nền nông nghiệp bền vững và trách nhiệm.

Minh Phương