Tôn vinh 54 chủ đầu tư và dự án bất động sản xuất sắc nhất
15/04/2018 - 21:38

TĐKT – Tối 14/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức Lễ trao giải Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018 tôn vinh, trao 54 giải cho các doanh nghiệp và dự án bất động sản xuất sắc nhất. Tới dự Lễ trao giải có các  Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; các Ủy viên trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh có doanh nghiệp, dự án nhận giải cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí và đại diện các doanh nghiệp bất động sản.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao giải thưởng cho 11 Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất.

Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: Nhằm tôn vinh các những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc phát triển thị trường bất động sản, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam, dưới sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nhà ở và Thị trường Bất động sản và Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản – Bộ Xây dựng tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018.

Sau 4 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm hồ sơ tham dự giải của nhiều doanh nghiệp uy tín. Trên cơ sở đó, Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia, nhà quản lý uy tín, đã làm việc hoàn toàn khách quan, độc lập để lựa chọn ra những ứng viên xứng đáng. Thông qua một hệ thống tiêu chí xét giải khắt khe với quy trình từ thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tại các dự án, bỏ phiếu kín, kiểm toán và hiệp y với các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương… Trong lần tổ chức đầu tiên của Giải thưởng này, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra được 54 đơn vị và dự án để tôn vinh trong 8 hạng mục cụ thể của Giải thưởng.

Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường, khích lệ và định hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển lành mạnh hơn, bền vững hơn, đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất tôn vinh, trao 54 giải cho các chủ đầu tư và dự án bất động sản xuất sắc. Cụ thể số lượng Giải thưởng ở các hạng mục: Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất (11 giải); Khu đô thị tốt nhất (6 giải); Dự án bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất (5 giải); Tòa nhà văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại tốt nhất (3 giải); Dự án khu nhà ở đáng sống nhất (10 giải); Dự án công trình xanh tốt nhất (6 giải); Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất (7 giải) và Dự án nhà ở xã hội tốt nhất (6 giải).

Phát biểu chúc mừng sự thành công của Giải thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng hoan nghênh và đánh giá cao Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và VTV24 – Đài Truyền hình Việt Nam về kế hoạch tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam.

Giải thưởng không những có ý nghĩa tôn vinh các tổ chức, cá nhân hoặc dự án, công trình tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam mà còn là sự khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng, phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực quốc tế; tạo ra xu hướng “xanh - sạch - đẹp” trong đầu tư phát triển các dự án bất động sản, đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao; tạo kênh tham khảo trong việc phân cấp thứ hạng thương hiệu/sản phẩm trên thị trường, giúp doanh nghiệp khẳng định được vị thế và uy tín với khách hàng...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao giải thưởng cho các đơn vị, cá nhân đoạt giải hạng mục Nhà ở xã hội tốt nhất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hành lang chính sách, pháp lý về nhà ở, đất đai, quy hoạch; về chính sách thuế, tài chính; về hoạt động kinh doanh bất động sản… theo hướng minh bạch, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, cần tập trung chỉ đạo, định hướng thị trường tập trung đầu tư, phát triển vào các phân khúc, lĩnh vực mà chúng ta còn thiếu và yếu: Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ; phát triển hạ tầng du lịch; hạ tầng công nghiệp; phát triển thị trường bất động sản cho các địa phương ngoài các đô thị đặc biệt và đô thị trực thuộc trung ương. Có phương án phát triển công trình xanh, sinh thái, thông minh. Đề phòng, ứng phó với các biến động của thị trường và tuyệt đối tránh để xảy ra khủng hoảng và bong bóng bất động sản.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp bất động sản chủ động, tích cực tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cơ cấu đầu tư theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn để có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như khả năng hội nhập quốc tế. Các doanh nghiệp cũng cần chú trọng quan tâm hơn nữa tới việc hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và xã hội.

“Với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản phát triển minh bạch, bền vững đáp ứng tốt các yêu cầu của thị trường”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

          Phương Thanh