Thành lập Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội
10/01/2020 - 19:10

 TĐKT – Ngày 5/1/2020, Hội Doanh nhân Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại Hà Nội chính thức được thành lập. Ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Xí nghiệp sản suất đồ dân dụng bằng vật liệu Compozit được bầu làm Chủ tịch Hội.

Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội là tổ chức nghề nghiệp do các doanh nhân quê hương Sầm Sơn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội tự nguyện thành lập; với mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác kết nối giữa các hội viên, tạo diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, tư vấn cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Ban lãnh đạo Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội cho biết: Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm khích lệ của ban lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn, Hội đồng hương Sầm Sơn tại Hà Nội, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội. Đây là món quà tinh thần vô giá vô cùng lớn đối với những người con quê hương Sầm Sơn để các anh chị em trong Hội không ngừng phát triển sự nghiệp của bản thân, của doanh nghiệp mà còn là lời nhắc nhở luôn hướng về quê hương trong mọi hoàn cảnh.

 Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội sẽ là nơi tập hợp và giúp các hội viên có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ tình cảm, động viên nhau vượt qua khó khăn, đẩy mạnh những hoạt động hướng về quê hương như: Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp. Đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển bền vững quê hương Sầm Sơn nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO VÀ CỐ VẤN CỦA HỘI DOANH NHÂN SẦM SƠN TẠI HÀ NỘI

1.  Ban lãnh đạo gồm:

-    Chủ tịch Hội Doanh nhân Sầm Sơn tại Hà Nội: Ông Nguyễn Xuân Tiến, giám đốc xí nghiệp sản suất đồ dân dụng bằng vật liệu  Compozit tại Hà Nội,

-    Các thành viên:

+ Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc công ty du lịch NETVIET

+ Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc công ty Dữ liệu trực tuyến Việt Nam

+ Ông Phan Tuấn Anh, Giám đốc công ty Cổ phần, đầu tư, phát triển công nghệ mô phỏng Việt Nam.

+ Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Viễn Đông.

2.  Ban Cố vấn:

-    Ông Nguyễn Hữu Hùng, Đại tá, cán bộ Bộ Tư lệnh Thông tin

-    Ông Nguyễn Văn Hiều, Đại tá, cán bộ Ban Nội chính Trung ương

-    Ông Trịnh Ngọc Thanh, Đại tá, cán bộ Trạm 66, Bộ Quốc phòng

-    Ông Nguyễn Hữu Hội, Thượng tá, cán bộ Công an TP Hà Nội

-    Ông Văn Đình Hùng, cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội

-    Ông Phạm Đình Thiện, cán bộ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

 

     Mai Thảo