Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch biển Hải Tiến
02/05/2019 - 14:55

TĐKT – Ra đời cách đây hơn 7 năm, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến – huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã và đang trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách mỗi năm đến nghỉ dưỡng, là minh chứng cho một tầm nhìn, một mô hình đổi mới tăng trưởng của huyện Hoằng Hóa.

Mô hình đổi mới tăng trưởng của huyện Hoằng Hóa

Khu du lịch biển Hải Tiến được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 1/8/2009 với tổng diện tích hơn 400 ha. Ngày 21/4/2012 khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đánh thức tiềm năng du lịch của mảnh đất Cổ Hoằng xưa.

Ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa phát biểu tại Hội nghị liên kết hợp tác phát triển du lịch biển Hải Tiến năm 2019

Sau 10 năm thực hiện quy hoạch, 7 năm chính thức được khai thác, đến nay diện mạo của khu du lịch biển Hải Tiến đã có nhiều đổi thay với sự xuất hiện của hệ thống khách sạn, nhà hàng, các khu vila, biệt thự, các phân khu chức năng dành cho hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, các công trình công cộng…

Hệ thống đường giao thông đến và trong khu du lịch cũng đã được hoàn thiện. Các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng trên địa bàn được trùng tu, tôn tạo phục vụ hiệu quả cho hoạt động du lịch.

Hiện nay, ngoài 6 nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, tại Hải Tiến đã có gần 50 nhà đầu tư thứ cấp triển khai xây dựng các công trình như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch đường thủy, khu vui chơi, giải trí, đường giao thông, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải… với tổng vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2018, lượng khách du lịch đến với khu du lịch biển Hải Tiến đạt 1,3 triệu lượt, doanh thu ước đạt 1.560 tỷ đồng. Khu du lịch biển Hải Tiến hiện có hơn 5.000 phòng nghỉ.

Tính đến hết năm 2018, lượng khách du lịch đến với khu du lịch biển Hải Tiến đạt 1,3 triệu lượt, doanh thu ước đạt 1.560 tỷ đồng

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương cho biết, công suất sử dụng phòng bình quân tại khu du lịch ước đạt 60%. Đặc biệt, các ngày lễ, ngày cuối tuần của các tháng mùa hè, công suất phòng ở Hải Tiến luôn đạt 100%.

Ngoài khu du lịch Hải Tiến, tại các xã, thị trấn của huyện Hoằng Hóa như thị trấn Bút Sơn, Hoằng Thái, Hoằng Lộc, Hoằng Quý, Hoằng Phú cũng đã có sự đầu tư cơ sở lưu trú để phục vụ khách du lịch.

Ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết, bên cạnh thế mạnh du lịch biển, trong vài năm trở lại đây, du khách đến Hoằng Hóa đã có thêm những trải nghiệm mới như thăm quan tìm hiểu danh thắng, khám phá biển Hải Tiến từ dù lượn, tàu cao tốc. Mới đây nhất là du lịch cộng đồng với sự tham gia của 9 hộ gia đình, để du khách được cùng sống trong gia đình người dân địa phương, tham gia kéo lưới, bắt ngao, làm ngư dân…

Nỗ lực liên kết, hợp tác phát triển mô hình du lịch biển Hải Tiến

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hoằng Hóa xác định phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn của địa phương. Năm 2019, địa phương đặt mục tiêu đón ít nhất 1,5 triệu lượt khách. Cùng với việc mở rộng quy hoạch lên trên 2000 ha, huyện Hoằng Hóa đang đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhà đầu tư có tiềm năng xây dựng sân golf, biệt thự lớn để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đủ năng lực đón du khách trong và ngoài nước.

Đại diện công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến ký kết hợp tác du lịch năm 2019 với các đơn vị lữ hành

Để đẩy mạnh thu hút khách du lịch đến với Hải Tiến, một trong những giải pháp được Hiệp hội Du lịch Hoằng Hóa đang triển khai thực hiện là đẩy mạnh quảng bá, kết nối với các Hiệp hội du lịch, công ty lữ hành tại các trung tâm du lịch lớn. Năm nay, Hiệp hội trong đó có các doanh nghiệp lớn như công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến, Khách sạn Ánh Phương đã tham gia ký kết với các doanh nghiệp lữ hành như Hanoitourist, Vietravel, trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Giang… để hợp tác đưa khách về Hải Tiến.

Là một trong những doanh nghiệp lữ hành tham gia ký kết hợp tác phát triển du lịch Hải Tiến, bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc chi nhánh Vietravel tại Thanh Hóa cho rằng, ngoài liên kết nội tỉnh, Hải Tiến nên tăng cường quảng bá tại các điểm đến có hệ thống đường hàng không có đường bay thẳng tới Thanh Hóa, cũng như  các tỉnh lân cận có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt thuận lợi như Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… nhằm thu hút khách.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Mạnh Thản, huyện Hoằng Hóa cần nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, cải thiện môi trường du lịch, trong đó cần đa dạng sản phẩm và lưu ý phát triển thêm sản phẩm đặc thù để tạo điểm nhấn, giảm tính mùa vụ của du lịch biển.

Mai Thảo