Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản
15/03/2019 - 20:32

TĐKT - Chiều 15/3, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2019).

Ban tổ chức giới thiệu về các hoạt động kỷ niệm

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức hoặc phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức một số hoạt động: Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản - Quảng Ninh 2019 diễn ra từ ngày 30/3 - 4/4/2019 tại Cung Quy hoạch và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh; Hội thảo khoa học đánh giá 15 năm thi hành Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc ngày 31/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, FLC Hạ Long, Quảng Ninh.

Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Bắc năm 2018 - 2019, triển khai kế hoạch khai thác cá vụ Nam năm 2019 diễn ra ngày 31/3, tại Hội trường Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, có các hoạt động: Lễ khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ ra thăm đảo Tuần Châu, Quảng Ninh vào 1/4 tại công trình lưu niệm Bác Hồ, đảo Tuần Châu; Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ năm 2019.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm chào mừng 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản sẽ được tổ chức vào 20h ngày 31/3 tại Quảng trường 30/10, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, truyền hình trực tiếp trên VTV.

Tại Hà Nội sẽ diễn ra các hoạt động thể thao chào mừng từ ngày 25 - 26/3; buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Thủy sản ngày 29/3.

Vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm các làng cá và bà con ngư dân ở các đảo Tuần Châu, Cát Bà. Tại đây, Bác đã căn dặn: "Biển bạc của ta do dân ta làm chủ". Lời dạy của Bác thể hiện tư tưởng lớn về tiềm năng vô tận của kinh tế biển và khơi dậy ý thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thể theo nguyện vọng của ngành Thủy sản và đông đảo bà con ngư dân, ngày 1/4 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ quyết định chính thức là ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam.

Trong 60 năm qua, ngành Thủy sản đã có những bước phát triển vượt bậc. Sản lượng thủy sản năm 2018 đạt hơn 7,4 triệu tấn, gấp 5,6 lần so với năm 1995, nuôi trồng thủy sản đạt hơn 3,89 triệu tấn, gấp gần 4 lần so với năm 1995. Cơ cấu sản lượng thủy sản có bước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng sản lượng nuôi trồng tăng từ 31% năm 1995 lên hơn 54% năm 2018.

Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 thị trường. Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt trên 9 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay, đưa Việt Nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Mức tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn này đạt 13,3%.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, ngành Thủy sản đã được Nhà nước đánh giá, ghi nhận thành tích và khen thưởng dưới nhiều hình thức.

Đến nay, ngành Thủy sản đã có: 13 tập thể và 9 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 17 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 5 Nhà giáo ưu tú, hàng trăm Chiến sĩ thi đua cấp ngành. Hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hàng vạn cá nhân được tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp phát triển nghề cá.

Ngành đã có 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh; 2 giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ trao cho các công trình nghiên cứu khoa học của ngành; 10 giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ khác.

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngành Thủy sản có 3.435 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến các loại. Ngành Thủy sản vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

Phương Thanh