Người dân TP Hồ Chí Minh chung tay hỗ trợ tiêu thụ khoai lang tím
16/06/2021 - 16:24

TĐKT - Sau khi thương lái Trung Quốc ngừng mua vì dịch COVID-19, khoai lang tím của nông dân Vĩnh Long bị ngừng trệ tiêu thụ. Để chung tay giúp đỡ bà con nông dân nơi đây, những ngày qua, dù đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng người dân TP Hồ Chí Minh đã nhiệt tình tiêu thụ hàng nghìn tấn khoai lang tím.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã khiến hàng nghìn tấn rau, củ, quả, nông sản của người nông dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước không tiêu thụ kịp do không thể vận chuyển đến điểm tiêu thụ. Để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm làm ra, đồng thời lan tỏa giá trị của các nông sản Việt, những ngày qua, nhiều cấp, ngành, nhiều thành phần trong xã hội đã chung tay cùng tham gia.

Người dân vui vẻ mua khoai lang tím với số lượng nhiều hơn hẳn ngày thường

Mấy ngày nay, từ 9h sáng tại địa chỉ 603 Nguyễn Kiệm (gần Hồ Văn Huê) quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, người dân đã đến đây để mua khoai lang tím với giá 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, để hỗ trợ thêm cho nông dân nên từ ngày 14/6 giá khoai tại đây đã tăng lên là 2.500 đồng/kg.

Anh Nguyễn Trần Mộng Thành, người tham gia trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ khoai lang tím cho biết, mặc dù đang kinh doanh quán cà phê nhưng khi anh của anh nói muốn sử dụng quán làm địa điểm tập kết khoai giải cứu giúp bà con nông dân, anh Thành không ngần ngại sử dụng quán cà phê của gia đình làm điểm tập kết và trực tiếp phân phối khoai cho mọi người.

Cùng với anh Thành là 5 - 6 người khác trong cùng gia đình, vừa thực hiện điều phối, vừa vận chuyển khoai, vừa xếp khoai, buộc khoai cho người mua… Trung bình mỗi ngày nhóm anh Thành lấy trên 100 tấn khoai lang tím từ Vĩnh Long, Đồng Tháp. Mỗi ngày anh giúp bà con tiêu thụ hơn 100 tấn khoai. Đến nay, nhóm của anh đã hỗ trợ bà con ở Vĩnh Long tiêu thụ hơn 1.000 tấn khoai lang tím.

Anh Thành hy vọng khi mọi người biết thêm thông tin, sẽ chung sức ủng hộ nhiều hơn, số lượng khoai sẽ tăng lên để nhanh tiêu thụ khoai cho bà con nông dân. Hiện nay, số lượng khoai của bà con nông dân ở Vĩnh Long, Đồng Tháp vẫn còn rất lớn.

Những ngày qua, rất nhiều người tại các nhóm thiện nguyện, những nhà chùa, tại các điểm chăm trẻ mồ côi, người cơ nhỡ thường đến mua khoai. Ngoài ra cũng rất nhiều người từ khắp các quận, huyện, nhiều nhà máy, công ty tại Bình Dương, Đồng Nai… biết thông tin cho xe đến để mua về sử dụng cho công nhân.

“Nhiều người thương nên chúng tôi cố gắng hỗ trợ tiêu thụ hết mùa khoai này cho bà con. Giờ chỉ mong làm sao bán cho bà con được hết khoai của vụ này, rồi trả khoai về với giá trị thực của nó. Chúng tôi làm mệt nhưng vui vì làm những điều ý nghĩa", anh Thành cho biết. Anh cũng mong mọi người dành thời gian để tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của khoai lang tím giống Nhật, để có cách sử dụng đúng, tăng giá trị của sản phẩm này.

Đến nay, nhóm của anh Thành đã bán được trên 1.000 tấn khoai.

Chị Nguyễn Thị Trang ở Quận 3 cho biết: “Tôi đi làm qua đây, nhìn thấy biển bán khoai lang tím nên dừng lại mua. Khoai rẻ quá, tôi mua 2 túi 40kg về cơ quan chia cho mọi người.”

Anh Nguyễn Tam Nguyên ở Quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết, biết thông tin từ bạn bè có điểm bán khoai lang tím giúp bà con nông dân, anh đã đặt mua một tấn để gửi về quê ở Long An. Một phần anh gửi hỗ trợ cho nhà chùa, một phần anh chia cho bà con hàng xóm, để mọi người được sử dụng khoai lang với giá rẻ.

Dù không khí của thành phố những ngày cách ly xã hội bởi dịch bệnh Covid-19 không sôi động như ngày thường, nhưng một điều đặc biệt là tại các điểm hỗ trợ tiêu thụ khoai lang tím, cảnh người mua, người bán ai ai cũng vui tươi và mua nhiều hơn so với nhu cầu. Đây là hành động nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn, đã và đang được nhân dân TP Hồ Chí Minh đồng lòng thể hiện; góp phần lan tỏa truyền thống từ ngàn đời nay của ông cha về sự sẻ chia “lá lành đùm lá rách” đầy nhân văn.

Hưng Vũ