Ngày hội sáng tạo Rạng Đông 2020
12/10/2020 - 09:04

TĐKT - Ngày 9/10, Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tổ chức “Ngày hội sáng tạo Rạng Đông” lần thứ hai năm 2020 và giao lưu “Người bán hàng giỏi”.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các mặt hoạt động công ty và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 đạt kết quả rất tốt.

Đó là kết quả của 1.229 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa, trong đó 431 sáng kiến cải tiến đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tế, 327 sáng kiến cải tiến đang triển khai áp dụng.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại Ngày hội sáng tạo 2020

Theo ông Nguyễn Đoàn Thăng, đại dịch thế kỷ Covid-19 đã ảnh hưởng tới 2 thị trường xuất khẩu chủ lực của Rạng Đông là Brazil và Hàn Quốc, nhưng trong 9 tháng qua, doanh thu của Công ty vẫn đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 13,2%, lợi nhuận thực hiện đạt 262 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhấn mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên Rạng Đông đã có tác động và hiệu quả tích cực tới kết quả sản xuất, kinh doanh của công ty, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng khẳng định: Tôi vô cùng tự hào và nhiệt liệt biểu dương những người con trai - con gái Rạng Đông có tình yêu và trách nhiệm cao cả với công ty và Tổ quốc, ngày đêm miệt mài đam mê công việc, vô cùng sáng tạo và thông minh đã được các đơn vị khen thưởng; đặc biệt là 15 công trình đổi mới - sáng tạo được khen thưởng cấp Công ty hôm nay.

Tại chương trình, 4 đề tài công trình tiêu biểu đã được lựa chọn để thuyết trình bao gồm: Thiết kế và triển khai mô hình chiến lược Chuyển đổi số Rạng Đông giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Bộ đèn led M36, Make in Việt Nam, được sáng tạo thiết kế và nội địa hóa tại Việt Nam; Chương trình cải tạo lò điện kéo ống thủy tinh Tube Led và thiết kế liên hoàn hệ thống phối liệu, tự động hóa, số hóa, thực hiện chủ trương “Make in Việt Nam”; vận dụng "Mô hình quản trị mục tiêu và kết quả theo chốt - OKR" trong tổ chức cải tiến công tác bán hàng tại phòng bán hàng 1.

Nhiều giải pháp, sáng kiến, cải tiến được giới thiệu tại Ngày hội

 Tại Ngày hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên Rạng Đông bắt tay vào đợt thi đua sản xuất, kinh doanh mới với nỗ lực cao nhất, đạt những đột phá mới trong 200 ngày sắp tới.

Trước mắt, Công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu quý 4/2020 đạt tốc độ tăng trưởng 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái, với quyết tâm đây là thời gian thúc đẩy nhanh và tiến hành hiệu quả chiến lược "Chuyển đổi số công ty" nhằm giành thắng lợi ngay từ năm đầu, tạo tiền đề cho năm 2021 đạt tăng trưởng 24 - 28%, doanh thu 6.300 tỷ đồng.

“Chúng ta quyết phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2020, nối dài thêm truyền thống 31 năm tăng trưởng ổn định, liên tục, vững chắc, lập thành tích báo công với Bác Hồ ngày 28/4/2021 kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thân yêu của chúng ta tròn 60 năm”, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng kêu gọi.

Mai Thảo