Ngày hội Blockchain Việt Nam 2019
08/04/2019 - 16:06

TĐKT - Ngày 7/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinatimex tổ chức Ngày hội Blockchain Việt Nam 2019 "The 4th Global Chain - Vietnam Blockchain day 2019".

Đây là ngày hội lớn nhất về blockchain Việt Nam trong năm 2019 được đông đảo cộng đồng người đam mê công nghệ, blockchain, các chuyên gia công nghệ quan tâm.

Ngày hội được tổ chức nhằm giới thiệu các công nghệ, ứng dụng mới trên nền tảng blockchain; kết nối thị trường công nghệ đầy tiềm năng của Việt Nam với các chuyên gia hàng đầu, các diễn giả đến từ các quốc gia đi đầu về công nghệ như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singgapore…

Ngày hội thu hút 1.500 nhà đầu tư về công nghệ tham gia.

Chuyên gia cố vấn pháp lý Công ty Cổ phần Vinatimex Nguyễn Hoàng Thịnh cho biết, trước cuộc cách mạng 4.0, xu hướng phát triển về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và vạn vật kết nối – Internet of Thing (IoT) tại các khu vực phát triển như Mỹ, châu Âu và vài nước ở châu Á… đang ngày càng “bành trướng” hơn.

Họ áp dụng các công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 để tạo ra những bước nhảy vọt trong nông nghiệp, thuỷ sản, y dược, môi trường, năng lượng, hoá học, và vật liệu…

Việt Nam hiện đang ở trong top đầu các quốc gia có tiềm năng phát triển mạnh về những xu hướng công nghệ quan trọng của cuộc cách mạng 4.0. Đã có trên 5 triệu người biết và tham gia và các sản phẩm, dịch vụ và quy trình liên quan đến công nghệ 4.0 hay nhỏ hơn là blockchain.

Đặc biệt, năm 2018, hàng loạt các sự kiện về blockchain “mọc” lên nhanh chóng. Trong làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0, blockchain được xem là một công nghệ "chìa khóa" cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai.

Khai thác ứng dụng công nghệ blockchain là xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm. Nền tảng này có thể cung cấp môi trường an toàn để lưu trữ, xử lý và truyền tải dữ liệu. Với khả năng chia sẻ thông tin, dữ liệu minh bạch, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ blockchain (chuỗi khối) là một trong những xu hướng công nghệ đột phá, có khả năng ứng dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Thực tế, các công ty sản xuất và cấp dịch vụ truyền thống đã và đang nâng cấp bộ máy, con người và kĩ thuật với việc áp dụng công nghệ tiên tiến này. Kể từ khi công nghệ blockchain được ra đời, chúng ta có thể thấy được sự lan tỏa và sức mạnh đặc thù của công nghệ này đến mọi khía cạnh đời sống.

Cũng theo chuyên gia cố vấn pháp lý Công ty Cổ phần Vinatimex Nguyễn Hoàng Thịnh, thời gian qua, đã có nhiều sự hợp tác giữa các công ty công nghệ trong và ngoài nước kết hợp cùng các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức các sự kiện, hội thảo, diễn đàn để chia sẻ, lắng nghe những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia trong ngành cũng như sự đóng góp từ chính những người đam mê công nghệ blockchain.

Qua đó, Ngày hội Blockchain Việt Nam 2019 mong muốn cung cấp thêm những trải nghiệm, những kiến thức về công nghệ blockchain, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản chất, những yếu tố cốt lõi mà công nghệ này mang lại.

Tại Ngày hội, chủ đề cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự kết nối của công nghệ blockchain đã được các chuyên gia, diễn giả tập trung làm rõ. Đáng chú ý, ngày hội đã xoay quanh 2 câu hỏi chính: Nền tảng công nghệ blockchain sẽ được ứng dụng như thế nào trong nền công nghiệp 4.0 và những ngành công nghiệp nào sẽ bị thay thế bởi công nghệ này trong tương lai.

Đặc biệt, tại ngày hội, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực blockchain trong nước và quốc tế đã đưa ra các ý kiến pháp lý liên quan đến các công nghệ mới nhằm mang đến hiểu biết sâu và rộng hơn đến các đại biểu cùng các doanh nghiệp.

Ngày hội đã thu hút hơn 1.500 nhà đầu tư, người yêu thích công nghệ thông tin… cùng sự xuất hiện của hơn 20 dự án lớn cùng 15 diễn giả nổi tiếng, chuyên gia hàng đầu về blockchain tham dự. Đây là nơi để người đam mê công nghệ chia sẻ với nhau những hiểu biết về công nghệ blockchain, định hướng đầu tư hay xu hướng phát triển của thị trường trong năm 2019.

Mai Thảo