Khu du lịch sinh thái Hải Tiến – mô hình đổi mới tăng trưởng
04/05/2017 - 00:00

TĐKT – Như lời hẹn trước với du khách thập phương, năm nào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, biển Hải Tiến cũng sôi động, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để mở cửa đón du khách. Mỗi năm, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến lại khoác lên mình một chiếc áo mới, thêm phần lộng lẫy, văn minh và hiện đại hơn.

Năm nay, UBND huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã chính thức khai mạc mùa “Du lịch biển Hải Tiến 2017” vào đêm 29/4. Tính đến nay đã trải qua 5 năm khai thác tiềm năng du lịch của khu du lịch Hải Tiến. Từ một vùng bãi ngang hoang sơ, người dân có cuộc sống nghèo khó, chính quyền huyện Hoàng Hóa đã và đang sát cánh cùng nhân dân và các doanh nghiệp tạo dựng hình ảnh của một khu du lịch sinh thái Hải Tiến phát triển, xứng tầm.

Hải Tiến được coi như “đứa con tinh thần” mà Đảng bộ, chính quyền huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhiều năm nay luôn tập trung chăm sóc, tạo mọi điều kiện để phát triển.

Active Image

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa Lê Đức Giang phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2017

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa Lê Đức Giang cho biết: du lịch Hải Tiến đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của huyện trong nhiều năm qua: tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lượt lao động địa phương, trong đó không ít thế hệ trẻ sau khi học xong các trường chuyên nghiệp đã được tiếp nhận về làm việc; đưa đến cơ hội kinh doanh cho nhiều hộ gia đình trong mạng lưới vệ tinh dịch vụ của khu du lịch, đem lại thu nhập đáng kể, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, mở mang tầm nhận thức văn hóa, nâng cao năng lực, tạo ra con đường, cách thức làm giàu của mọi tầng lớp nhân dân. Năm 2016 là năm huyện Hoàng Hóa hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Trong 26 chỉ tiêu huyện đề ra, có 21 chỉ tiêu huyện hoàn thành vượt mức. Đặc biệt, các chỉ tiêu ấn tượng nhất là về thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh chính trị.

Active Image

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2017

Hiện tại, khu du lịch Hải Tiến đang phát triển mạnh mẽ với gần 4000 phòng resort và khách sạn, trong đó đang bước đầu phát triển các khu khách sạn 4 sao, dần đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Xác định khu du lịch sinh thái Hải Tiến là mô hình đổi mới tăng trưởng của huyện Hoằng Hóa, thời gian tới, huyện chủ trương tập trung mọi nguồn lực để phát triển du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông từ TP Thanh Hóa, quốc lộ 1A đến khu du lịch. Dọc khu du lịch Hải Tiến, huyện sẽ xây dựng tuyến đường 22 để nối các nhà đầu tư với nhau; đồng thời, mở tuyến đường ven biển phía ngoài; mở rộng khai thác toàn bộ diện tích khu du lịch Hải Tiến đã được phê duyệt.

Ngoài ra, theo ông Lê Đức Giang, thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của tỉnh Thanh Hóa về việc coi sản phẩm mũi nhọn du lịch là phát triển du lịch biển gắn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và du lịch tâm linh, huyện Hoàng Hóa cũng sẽ kết hợp với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng một số tuyến tour du lịch đường thủy. Dự kiến sẽ làm một số cầu cảng để đưa du khách từ Hải Tiến đi thăm đảo Hòn Nẹ, rừng ngập mặn của Nga sơn, Hậu Lộc, thăm cảng cá và các di tích lịch sử của tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, huyện sẽ khôi phục lại một số làng nghề truyền thống gắn phát triển du lịch: mây tre đan ở xã Hoàng Thịnh, nghề dệt Hoàng Lộc, làm nước mắm Lê Gia… Những sản phẩm làng nghề đó sẽ chính là những món quà lưu niệm khi du khách đến với Hải Tiến.

Với sự cởi mở, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, bức tranh du lịch Hải Tiến thực sự đầy tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự đầu tư khai thác cũng cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhất định, đó phải là những doanh nghiệp, doanh nhân tâm huyết, khai thác lợi nhuận nhưng luôn đảm bảo lợi ích, cuộc sống hạnh phúc của người dân và sự ổn định xã hội.

Doanh nhân Lê Xuân Thảo (sinh năm 1950), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương, một trong những người luôn song hành cùng chính quyền và nhân dân ngay từ những ngày đầu xây dựng khu du lịch Hải Tiến chia sẻ: tôi luôn mong muốn cùng với nhiều nhà đầu tư khác hợp thành một khối thống nhất, cùng khai thác hiệu quả và bền vững tiềm năng du lịch vốn có của vùng biển Hoằng Hóa. Riêng khu du lịch biển Ánh Phương – Hải Tiến hiện có khoảng 40 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đã thành lập thành chi hội, có quy chế hoạt động bài bản. Các thành viên trong chi hội thường xuyên phối hợp từng hộ dân, với lực lượng công an tổ chức làm vệ sinh môi trường biển, ổn định trật tự bán hàng rong, ký cam kết không “chặt chém”, không đối xử với du khách thiếu văn minh, thực hiện 14 điều nghiêm cấm khi đón khách du lịch… Ngoài ra, chi hội thành lập các kênh quảng bá về hình ảnh và chất lượng du lịch Hải Tiến trên mạng xã hôi; thường xuyên cập nhật các phản ánh, phản hồi của khách du lịch qua các kênh để rút kinh nghiệm và hoàn thiện với tinh thần cầu thị.

Thiết nghĩ, với sự chỉ đạo tâm huyết của chính quyền, sự ủng hộ từ nhân dân  huyện Hoằng Hóa cộng với sự nỗ lực của những doanh nhân tâm huyết, Khu du lịch sinh thái Hải Tiến chắc chắn trở thành mô hình đổi mới tăng trưởng hiệu quả, góp phần thực hiện chiến lược xóa đói, giảm nghèo của huyện Hoằng Hóa nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Mai Thảo