Khen thưởng tạo động lực phát triển Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
11/04/2017 - 00:00

TĐKT - Chiều 10/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã họp triển khai công tác năm 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và chủ trì Hội nghị.

Năm 2016, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động và các bộ, ngành: Công thương, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài truyền hình Việt Nam… đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho Ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện cuộc vận động; tăng cường công tác quản lý nhà nước, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các cơ quan nhà nước đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong việc vận động, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động đã được các bộ, ngành, đơn vị triển khai thành công: tuyên truyền đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi; tổ chức Tuần nhận diện hàng Việt Nam; vận động người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, vinh danh 88 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2016, “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, bình chọn Ngôi sao thuốc Việt…

Các cơ quan báo chí cả nước đã tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về hàng Việt; sản xuất, đăng tải, phát sóng hàng nghìn tin bài về cuộc vận động với tiêu chí đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung, đảm bảo chất lượng và hiệu quả truyền thông, xây dựng thói quen và nếp văn hóa tiêu dùng hàng Việt. Nhiều cơ quan báo chí đã xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin bài phản ánh về tình hình thực hiện cuộc vận động ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp… Các cơ quan báo chí cũng tập trung đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị

Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn, tiêu dùng hàng Việt, giúp doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, không ngừng cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, đảm bảo sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động sẽ nỗ lực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như tổ chức chương trình “Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt – VIBrand lần thứ V; chương trình nhận diện hàng Việt Nam trên quy mô toàn quốc; triển khai hệ thống tiêu thụ hàng hóa trong nước, hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm và tham gia các sự kiện hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Hội chợ “Tự hào hàng Việt Nam và sản phẩm truyền thống”… đồng thời chọn 3 nhóm mặt hàng thép, thịt gà, phân bón để điều tra chống bán phá giá.

Đặc biệt, tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã trình bày hướng dẫn công tác khen thưởng cuộc vận động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân là người Việt Nam trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong năm 2017 và những năm sau. Đây đồng thời là dịp để ghi nhận thành tích đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc các tổ chức đảng, đoàn thể, xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trực tiếp kinh doanh sản xuất và sử dụng hàng Việt Nam nhằm đẩy mạnh triển khai hiệu quả cuộc vận động và thực hiện tốt Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động sẽ được xét tặng các hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND cấp tỉnh…

Hưng Vũ