Hội thảo “Cơ hội, thách thức của pháp chế doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế ”
16/10/2017 - 15:04

TĐKT – Ngày 13/10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam, trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội thảo “Cơ hội, thách thức của  pháp chế doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế ”.

Hội thảo là cơ hội để những người hoạt động trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp được trao đổi chuyên môn, cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 2017.

Trong quá trình hình thành và phát triển, EVN luôn đề cao vai trò công tác quản trị nội bộ để đảm bảo các hoạt động của EVN và các đơn vị thành viên được thực hiện đúng quy định của pháp luật và hoạt động có hiệu quả.

Quang cảnh Hội thảo

Đối với quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài, EVN và các đơn vị thành viên đã làm việc và hợp tác với nhiều đối tác quốc tế để đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng. Đây là công việc khó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chuyên môn vừa phải có trình độ ngoại ngữ, vừa am hiểu về pháp luật nước ngoài.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ vai trò của pháp chế - công cụ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; kinh nghiệm xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ và các công cụ quản trị khác trên cơ sở quy định của pháp luật.

Trong dịp này, đại diện Bộ Tư pháp và các luật sư cũng chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý đối với các công việc có yếu tố nước ngoài như đàm phán, giải quyết tồn tại, tranh chấp hợp đồng, thông lệ áp dụng đối với một số nội dung cơ bản trong hợp đồng có yếu tố nước ngoài…

Thục Anh