Hà Nội khen thưởng điển hình trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016
04/01/2017 - 00:00

TĐKT - Chiều 3/1, Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.  Tại Hội nghị, 26 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 đã được tôn vinh, khen thưởng. Tới dự có các đồng chí: Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng BCĐ 389 TP Hà Nội.

Tính đến hết 15/12/2016, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 23.589 vụ việc vi phạm, khởi tố 205 vụ đối với 222 đối tượng. Trong đó, có  3.147 vụ hàng cấm nhập lậu; hơn 19.100 vụ gian lận thương mại; hơn 1.300 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước gần 3.875,6 tỷ đồng; phạt hành chính hơn 1.400 tỷ đồng (tăng hơn 760 tỷ đồng so với năm 2015); truy thu thuế, thu thuế sau thanh tra, kiểm tra hơn 2.444 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu gần 12 tỷ đồng. Tang vật vi phạm chủ yếu các lực lượng đã bắt giữ rất đa dạng, như chất gây nghiện, vàng, thuốc tân dược, ngà voi, động vật hoang dã, gỗ quý hiếm, thuốc lá, rượu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... Cùng với đó là nhiều loại tem nhãn, bao bì, hàng hóa giả các thương hiệu nổi tiếng...  

 Active Image

 

Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, BCĐ 389 TP Hà Nội xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng nhưng nhiều khó khăn, cần phải tập trung quyết liệt hơn nữa. Trước mắt, BCĐ 389 tập trung kiểm tra các mặt hàng phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết như rượu, bia, thuốc lá, pháo nổ, đồ may mặc, da giày, điện tử, điện lạnh, thực phẩm; phát hiện các hành vi vi phạm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực về đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại nghiêm trọng trên địa bàn, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. 

Sample Image

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng BCĐ 389 TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Bên cạnh đó, BCĐ 389 các cấp tập trung quán triệt đến công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; nêu cao tinh thần phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; kiên quyết xử lý các công chức vi phạm, gây phiền hà cho doanh nghiệp; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật. 

Đặc biệt, BCĐ 389 sẽ ban hành cơ chế biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tổ chức, cá nhân báo tin về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đạt hiệu quả.

Mai Thảo