Diễn đàn kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế, xã hội
26/04/2017 - 00:00

TĐKT - Ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội đất nước, lần thứ nhất năm 2017. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam cho biết: phát triển kinh tế tư nhân đã được Đảng ta quan tâm ngay từ Đại hội VI năm 1986. Gần đây nhất Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra: kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, thời gian qua, kinh tế tư nhân ngày càng có nhiều đóng góp cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng đóng góp vào GDP luôn lớn nhất so với các thành phần kinh tế khác và duy trì ổn định ở mức 39 – 40%. Tuy nhiên, nền kinh tế tư nhân vẫn chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế.  

Active Image

Diễn đàn Kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội đất nước lần thứ nhất năm 2017

Diễn đàn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của doanh nghiệp, người dân tham gia kinh doanh hợp pháp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. Đồng thời là cơ hội để các doanh nhân nêu tiếng nói của mình đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước, từng bước nâng cao vị thế của giới doanh nhân trong cộng đồng xã hội và trên bình diện quốc tế.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp tư nhân khi thực hiện các Hiệp định tự do thế hệ mới (FTA); phát huy sức mạnh và tiềm năng kinh tế hộ trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về tiếng nói của doanh nhân trong vấn đề khởi nghiệp; sáng tạo gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; doanh nghiệp liêm chính; phát triển bền vững và môi trường, xây dựng thương hiệu, nông nghiệp công nghệ cao và một số vấn đề quan trọng khác.

Diễn đàn đã chỉ ra rằng: doanh nhân Việt Nam cần nhanh chóng học hỏi, nâng cao trình độ, tuân thủ mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, kinh doanh bền vững gắn trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tuân thủ liêm chính để sẵn sàng hội nhập và sánh vai với giới doanh nhân ở các nước phát triển khắp năm châu trong thời gian tới.

Thục Anh