Cung cấp những giải pháp công nghệ mới cho ngành công nghiệp sản xuất và phụ trợ Việt Nam
26/04/2017 - 00:00
TĐKT – Sáng 26/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE, Hà Nội, Triển lãm quốc tế Vietnam Manufacturing Expo 2017 (VME 2017) đã chính thức khai mạc. Triển lãm diễn ra từ ngày 26/4 – 28/4, trọng tâm hướng đến tự động hóa đo lường và lắp ráp nhằm cung cấp những kinh nghiệm và sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp 4.0.

VME 2017 trưng bày các công nghệ và giải pháp toàn diện nhất của 200 thương hiệu hàng đầu đến từ 20 quốc gia, và 4 khu gian hàng quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan. Song song với triển lãm là các hoạt động nhằm truyền cảm hứng, nâng cao kiến thức và mạng lưới đối tác trong ngành công nghiệp dành cho tất cả các khách tham quan: Cuộc thi tay nghề thợ hàn; Diễn đàn VME với chủ đề “Ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất các sản phẩm cơ khí”; Cuộc thi Koma Taisen; lớp kỹ sư nâng cao; trình diễn công nghệ Show in Show.

Cùng với VME, là hai sự kiện: Triển lãm Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (ICSV) nơi các nhà sản xuất phụ tùng và người mua tiềm năng gặp gỡ, kết nối hợp tác kinh doanh; Triển lãm Vietnam Sheet Metal cung cấp những công nghệ, kiến thức, ý tưởng về gia công kim loại.

Active Image

Lễ khai mạc Triển lãm

Ông Isara Burintramart – Giám đốc điều hành Công ty TNHH Reedtradex, đơn vị tổ chức Triển lãm cho biết: Reed Tradex rất hào hứng với ngành công nghiệp sản xuất và phụ trợ của Việt Nam. Đây là thời kỳ phát triển thịnh vượng đối với ngành công nghiệp này. Việt Nam là một trong những quốc gia đạt mức tăng trưởng GDP cao nhất trong khu vực. Hơn 2.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép vào năm 2016, tăng 27%. Rất nhiều yếu tố đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Là đơn vị tổ chức triển lãm thương mại phục vụ ngành công nghiệp của Việt Nam trong 9 năm qua, Reed Tradex nhận thấy rằng nhiệm vụ của mình là giúp các doanh nghiệp phát triển, và sẵn sàng để nắm bắt bất kỳ cơ hội kinh doanh nào có thể đến với doanh nghiệp của Việt Nam.

Phương Linh