Công bố cấp phép nhượng quyền chương trình đào tạo huy động vốn cộng đồng CFM
27/07/2018 - 15:53

TĐKT - Sáng ngày 27/7, sự kiện Công bố cấp phép nhượng quyền chương trình đào tạo huy động vốn cộng đồng CFM (Crownd Funding Mastery) của công ty Cổ phần đầu tư CMF, do chuyên gia Tư vấn huy động vốn cộng đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) Nguyễn Quốc Trung sáng lập đã diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện Cấp phép nhượng quyền chương trình đào tạo CFM được kỳ vọng sẽ giúp nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn cộng đồng dồi dào

Ông Nguyễn Quốc Trung cho biết: Tại Việt Nam có hơn 500.000 doanh nghiệp với hơn 90% thuộc nhóm vừa và nhỏ, trong đó, nhiều công ty, tổ chức đi lên bằng việc phát triển kinh doanh cá nhân. Khi muốn mở rộng quy mô, chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ này thường gặp vấn đề về nguồn vốn, vì số vốn tự có khó có thể đảm bảo cho việc phát triển. Vì vậy, các đơn vị này thường tìm đến ngân hàng hoặc tìm cách gọi vốn.

Ở nước ngoài, các công ty nắm rất chắc bản chất và quy trình huy động vốn, nhưng tại Việt Nam nhiều doanh nghiệp và cá nhân còn mơ hồ về hoạt động này. Không ít cá nhân điều hành hoạt động kinh doanh cho rằng gọi vốn là phải đi vay, do đó chần chừ trong việc gọi vốn khi cần mở rộng hoạt động.

Mô hình gọi vốn truyền thống được các doanh nghiệp biết đến nhiều hiện nay là việc mời một hoặc ít nhà đầu tư hay quỹ đầu tư rót vốn, một công ty có ít cổ đông, mỗi cổ đông rót vào doanh nghiệp một số tiền lớn, chiếm tỷ lệ cổ phần cao trong công ty. Mô hình này giúp các doanh nghiệp nhanh tiếp cận được nguồn vốn, tuy vậy, nhiều công ty bị nhà đầu tư lớn chi phối về chiến lược, chính sách hoặc bị “nuốt chửng”. Khi đã có được lợi nhuận lớn và quy trình vận hành đã hoàn thiện, vai trò của ekip sáng lập không còn là thiết yếu với doanh nghiệp nữa.

Trong bối cảnh đó, CFM Việt Nam thực hiện gọi vốn với hình thức ngược lại.

Cụ thể, chương trình Huy động vốn cộng đồng CFM tư vấn và hỗ trợ hoạt động gọi vốn cho các công ty, mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, theo hướng huy động nguồn vốn trong cộng đồng từ nhiều nhà đầu tư, mỗi nhà đầu tư góp một số vốn nhỏ, chỉ chiếm một tỷ lệ cổ phần rất nhỏ trong doanh nghiệp, hoặc thậm chí không nắm giữ cổ phiếu công ty.

Với phương pháp này, chủ doanh nghiệp vừa có được nguồn vốn để phát triển mô hình kinh doanh, đồng thời không bị bất kỳ nhà đầu tư nào với số cổ phần quá cao chi phối hoạt động của mình.

Ông Nguyễn Quốc Trung và CFM Investment cấp phép nhượng quyền đào tạo chương trình gọi vốn cộng đồng CFM cho ông Nguyễn Khắc Giang - một trong những học viên cũ của chương trình

Người sáng lập và nhân rộng mô hình này đầu tiên tại Việt Nam là chuyên gia tư vấn huy động vốn cộng đồng Nguyễn Quốc Trung.

Mô hình huy động vốn này được ông Trung và CFM Investment lan truyền trong cộng đồng thông qua khóa học CFM. Trong khóa học, các chủ doanh nghiệp được đào tạo và định hướng về quy trình huy động vốn cộng đồng, đồng thời, được ông Trung theo sát quá trình gọi vốn và đồng hành, tư vấn trong suốt quá trình này, cho đến khi gọi vốn thành công.

Gọi vốn theo mô hình CFM, doanh nghiệp được tư vấn cụ thể về việc làm sao chọn được nhà đầu tư phù hợp, gọi vốn được thành công mà vấn kiểm soát và làm chủ quyền kinh doanh của mình; được hướng dẫn về tính pháp lý và các thủ tục, quy trình cần thiết để doanh nghiệp đảm bảo tình hình tài chính luôn ổn định; đồng thời, tư vấn chiến lược nhân chuỗi, phát triển doanh nghiệp sao cho khách hàng trở thành cổ đông, tự mình góp vốn cho doanh nghiệp.

Tự mình phát triển mô hình huy động vốn cộng đồng CFM từ năm 2016, đến nay, gần 200 chủ doanh nghiệp, mô hình kinh doanh vừa và nhỏ đã được ông Trung tư vấn, hướng dẫn gọi vốn. Một số thành viên CFMVietnam tiêu biểu như ông Vũ Ngọc Thuân, chủ chuỗi Bò tơ quán Mộc; ông Nguyễn Thế Huy Tước, chủ chuỗi Bánh cuốn Gia An; ông Dương Long Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi Group… đều có đánh giá cao về tính ứng dụng của mô hình này tại Việt Nam.

Với việc cấp phép nhượng quyền chương trình gọi vốn cộng đồng CFM, ông Trung cùng các cộng sự CFM Investment kỳ vọng nhân rộng mô hình này đến với cộng đồng hơn nữa, để nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có năng lực, sản phẩm tốt tiếp cận được nguồn vốn cộng đồng dồi dào trong xã hội.

Phương Linh