Bàn về các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp
19/09/2017 - 10:23

TĐKT - Chiều 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức Hội nghị tọa đàm các giải pháp giúp nông dân khởi nghiệp. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn dự và phát biểu.

Phong trào khởi nghiệp quốc gia hiện đang được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chú trọng. Tuy nhiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có liên quan đến nông nghiệp, các mô hình khởi nghiệp do nông dân khởi xướng chưa nhiều.

Hội nghị là hoạt động thiết thực, nhằm góp phần định hướng và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; khuyến khích khả năng tư duy, sáng tạo, sản sinh ý tưởng kinh doanh của nông dân trong cả nước nhất là các hội viên nông dân trẻ có niềm đam mê và mong muốn phát triển ngành nông nghiệp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn phát biểu tại hội nghị. (ảnh Trần Quang)

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn khẳng định: trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, người nông dân Việt luôn có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhiều nông dân đã khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương; ngành nông nghiệp Việt Nam tạo được nhiều bước đột phá, luôn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế quốc gia.

Với 70% dân số Việt Nam là nông dân, phong trào nông dân khởi nghiệp thật sự cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển mạnh, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Tuy nhiên, trong quá trình khởi nghiệp, người nông dân sẽ gặp phải thách thức nhiều hơn cơ hội. Bên cạnh hậu quả của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, hỏa hoạn, nền nông nghiệp Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều vấn đề: được mùa rớt giá, giá cả vật tư nông nghiệp không ổn định, cơ chế chính sách còn bất cập, sự đầu tư về vốn và mặt bằng chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng cũng như sự phát triển của ngành nông nghiệp.

Để phong trào nông dân khởi nghiệp thành công, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn cho rằng, sự nỗ lực của cá nhân là chưa đủ, cần phải có sự vào cuộc, ủng hộ của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục tạo điều kiện để người nông dân có cơ hội học tập để trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp, chuyển từ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún sang quy mô lớn; từ năng suất lao động thấp sang năng suất cao bằng cách áp dụng các ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.

 

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao quà cho các chủ mô hình khởi nghiệp xuất sắc và khuyến khích tại hội nghị.( ảnh Trần Quang)

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, khởi nghiệp trong nông nghiệp hiện nay đang dần trở thành một xu hướng mới tại Việt Nam. Ngày càng nhiều các công ty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cùng với đó là sự thay đổi trong nhận thức của nhiều bạn trẻ vừa ra trường. Nếu như trước đây, thanh niên Việt Nam có xu hướng ở lại thành phố để lập nghiệp thì hiện tại, có rất nhiều bạn sẵn sàng từ bỏ cơ hội được làm tại các doanh nghiệp lớn để về quê hương khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng cho nông nghiệp Việt Nam bởi nông nghiệp vốn là một lợi thế đặc biệt của đất nước và khởi nghiệp là phương thức hữu hiệu để thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Để phong trào nông dân khởi nghiệp thành công, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, các cơ sở đào tạo trong cả nước phải nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời phải giúp các sinh viên, thanh niên nhận thức được khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp. Các viện nghiên cứu cần tiến hành phát triển các ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện canh tác của Việt Nam để nâng cao năng suất, giúp người nông dân kiểm soát, hạn chế được các rủi ro khách quan trong canh tác, chăn nuôi nông nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng  cần có một hệ thống tài chính, cơ chế tài chính để dẫn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua việc thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm, xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư…

 Theo ông Hoàng Trọng Thủy, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới, những nông dân khởi nghiệp hiện nay phải như những “chiến binh”. Tức là bên cạnh những kinh nghiệm làm nông nghiệp truyền thống còn phải trang bị những chiếc “áo giáp” khoa học kỹ thuật, kiến thức pháp luật và thị trường cung cầu.

Theo chia sẻ của những người nông dân đang thành công trong phát triển nông nghiệp thì con đường khởi nghiệp nông nghiệp thành công chỉ đến với những ai thực sự có niềm đam mê. Con đường đó không ít những gian nan, cần được nhà nước tạo điều kiện để họ được tiếp cận với thị trường trong khu vực và quốc tế; ưu tiên tham gia thị trường mua sắm công; xây dựng khung pháp lý cho khởi nghiệp để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp; có các chính sách hỗ trợ phù hợp để thúc đẩy khởi nghiệp trong nông nghiệp...

Trong khuôn khổ Hội nghị, Ban tổ chức đã vinh danh, trao quà cho 3 mô hình thành công; quà tiếp sức cho 10 mô hình khởi nghiệp xuất sắc và 10 mô hình khởi nghiệp khuyến khích.

Mai Thảo