10 năm phát triển: Du lịch biển Hải Tiến ngày càng hoàn thiện, trên đà vươn xa
04/05/2022 - 10:09

TĐKT - Sau 10 năm đưa vào khai thác, hoạt động, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã trở thành một điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch biển. Bên cạnh quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hàng trăm biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ với những kiến trúc hiện đại, tiện ích, các dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng đã đưa Hải Tiến trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng, thu hút khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng.

Du lịch biển Hải Tiến ngày càng hoàn thiện trong mắt du khách

Trở lại biển Hải Tiến lần thứ 2 đúng dịp Khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022, gia đình bạn trẻ Nguyễn Minh Hùng (Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của vùng đất du lịch vốn dĩ rất hoang sơ này.

Du khách Minh Hùng cho biết, vài năm trước, lần đầu đặt chân đến biển Hải Tiến, mọi thứ còn khá hoang sơ. Con đường dẫn vào khu du lịch vừa nhỏ, vừa khó đi lại với không ít ổ gà. Nhưng mùa du lịch năm nay, chúng tôi thực sự ấn tượng, con đường nối từ đường quốc lộ 1 vào khu du lịch Hải Tiến đã được rải nhựa, hoàn thiện với 4 làn đường rộng rãi. Hai bên đường được lắp đặt đèn điện và trang trí những luống hoa rực rỡ sắc màu. Các khu resort, khách sạn, nhà nghỉ, hệ thống nhà hàng mọc lên san sát. Nhiều dịch vụ như xe điện, ca nô, ăn uống đã đưa vào khai thác sôi động, phục vụ tiện lợi cho du khách.

Lễ khai hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 được tổ chức vào tối 30/4/2022

Cùng chung cảm nhận về sự đổi thay của vùng biển Hải Tiến sau 8 năm trở lại, gia đình chị Đặng Thị Thu Hằng (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Khác biệt nhất ở Hải Tiến mà tôi thấy, chính là hệ thống khách sạn ở đây mọc lên khá nhiều. Lượng du khách cũng đông lên gấp nhiều lần.

“Lần đầu đến Hải Tiến năm 2014, chúng tôi chọn khách sạn Ánh Phương là điểm dừng chân cho cả nhà. Bởi lúc đó, nơi đây chưa có nhiều cơ sở lưu trú du lịch chất lượng để lựa chọn. Nhưng mùa du lịch biển Hải Tiến năm 2022 chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn. Với 78 cơ sở lưu trú du lịch được tư vấn, giới thiệu, trong đó có 32 khách sạn được xếp hạng từ 1 - 3 sao, nổi bật như: Resort Hải Tiến, Paracel Resort Hải Tiến, Khách sạn Ánh Phương…, gia đình tôi đã tìm cho mình một cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng mới khá ấn tượng - Resort Hải Tiến. Dù phải mất gần 8 tiếng đồng hồ để di chuyển từ Hà Nội vào biển Hải Tiến (do dịp lễ năm nay đường đường sá quá đông đúc), nhưng chúng tôi vẫn rất hào hứng” – Chị Hằng cho biết.  

Du khách đến tắm biển, tham quan, nghỉ dưỡng tại biển Hải Tiến khá đông đúc trong ngày đầu mở cửa, khai hội biển Hải Tiến năm 2022

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hải Tiến cho biết: Chính thức đưa vào khai thác từ năm 2012, đến nay, sau 10 năm, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã khẳng định được tiềm năng, lợi thế và sức hấp dẫn ngày càng thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, các dự án kinh doanh du lịch được triển khai thực hiện với 13 dự án đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, có tổng vốn đăng ký khoảng hơn 16.700 tỷ đồng, trong đó có những dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động phục vụ khách du lịch. Hiện nay, toàn khu có 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ đa dạng về loại hình lưu trú với hệ thống khu nghỉ dưỡng, villa, biệt thự, khách sạn được thiết kế tách biệt, đầy đủ tiện nghi, tạo sự hài hòa giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển bình dị. Hàng năm, giải quyết khoảng 5.000 lao động tại địa phương.

Giai đoạn 2015 - 2019, tổng lượng khách du lịch đến Hải Tiến đạt trên 5 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng đạt 31,2%/năm, tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 6.000 tỷ đồng. Năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh, lượt khách du lịch đến với Hải Tiến gấp 16,2 lần so với năm 2012, tổng thu du lịch gấp 67,1 lần so với năm 2012.

Tại Hội thảo “10 năm phát triển Khu du lịch sinh thái Hải Tiến” tổ chức sáng ngày 30/4/2022, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho bà Lê Bích Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và du lịch Hải Tiến vì đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển của du lịch biển Hải Tiến

“Hải Tiến có được diện mạo mới, phát triển như ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ của nhân dân, sự đóng góp của rất nhiều thế hệ lãnh đạo từ tỉnh, đến huyện, xã, thôn, xóm; đặc biệt là sự đóng góp, quyết tâm của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, mà đi đầu là vợ chồng TS Lê Xuân Thảo và Lê Bích Thắng; ông Lê Thanh Tùng, Hoàng Sơn… là những người đầu tiên đặt nền móng, cũng như đóng góp công lớn để biến vùng đất hoang sơ, đầy dứa dại thành vùng biển Hải Tiến xinh đẹp hôm nay” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khẳng định.

Tại Hội thảo “10 năm phát triển Khu du lịch sinh thái Hải Tiến” tổ chức sáng ngày 30/4/2022, Tiến sỹ Lê Xuân Thảo thay mặt Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến lên nhận Bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam vì những đóng góp tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Để du lịch biển Hải Tiến phát triển và vươn xa mạnh mẽ

Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Thanh Hóa, du lịch biển được xem là sản phẩm chủ lực, có thế mạnh trong hệ thống các sản phẩm du lịch của tỉnh. Chính vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã rất quan tâm, tạo mọi điều kiện và tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các Khu du lịch biển của tỉnh Thanh Hoá, trong đó có Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Năm 2020, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến đến năm 2030 với tổng diện tích quy hoạch được mở rộng lên 2.600 ha với không gian phát triển chính về phía Tây và Nam. Đây là điều kiện quan trọng, mở ra hướng phát triển mạnh mẽ cho du lịch sinh thái biển Hải Tiến trong tương lai nói riêng và phát triển huyện Hoằng Hóa lên tầm cao hơn nói chung.

Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội

Theo ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội: Để có thể tận dụng tốt nhất cơ hội phát triển này, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Hoằng Hóa cần tiếp tục tự khám phá và phát triển những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của mình. “Không chỉ phát triển du lịch biển mà hãy mở rộng ra cả phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp, tạo cơ hội để nâng cao hơn nữa mức sống cho nhân dân. Nên chú trọng đa dạng các hình thức làm du lịch; trong đó cần định hướng phát triển du lịch sinh thái xanh trong quần chúng nhân dân huyện; dần dần hướng đến xây dựng Hải Tiến trở thành điểm du lịch, điểm nghỉ dưỡng chất lượng, không chỉ của du khách trong vùng mà còn mở rộng ra du khách cả nước và quốc tế.” – ông Lê Huy Ngọ nhấn mạnh.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Còn theo ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, việc tháo gỡ vướng mắc, tìm kiếm giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận và đầu tư vào huyện Hoằng Hóa nói riêng, du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung là điều lãnh đạo huyện và tỉnh cần quan tâm, lưu ý. Theo ông Cao Tiến Đoan “hạ tầng sạch, đơn giản hóa thủ tục, chính sách đầu tư; xây dựng văn hóa du lịch bản địa lành mạnh và đảm bảo trật tự xã hội tại các điểm du lịch sẽ là điểm cộng thu hút thêm các nhà đầu tư vào tỉnh”.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang, để đưa huyện Hoằng Hóa phát triển cao hơn, trong thời gian tới, UBND huyện Hoằng Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch du lịch; tăng cường huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, nhất là công trình giao thông kết nối Hải Tiến với Thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, Hậu Lộc; tập trung giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; chú trọng công tác bảo vệ môi trường tự nhiên, xây dựng cảnh quan gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển đô thị; đồng thời dành nguồn lực đầu tư tôn tạo các cơ sở lịch sử, văn hóa, cách mạng, xây dựng các sản phẩm du lịch, gắn du lịch nghỉ dưỡng biển với du lịch tham quan, khám phá, tìm hiểu lịch sử, văn hóa để tăng tính đa dạng, phong phú, từng bước khắc phục hạn chế du lịch một mùa.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò là cầu nối để cùng với chính quyền địa phương mời gọi thêm các nhà đầu tư về với du lịch Hải Tiến nói riêng và du lịch Thanh Hóa nói chung, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, các doanh nghiệp đầu tư tại Khu du lịch biển Hải Tiến phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; sớm khắc phục những khó khăn hậu COVID-19; tập trung ưu tiên các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trong việc xây dựng thương hiệu du lịch biển Hải Tiến văn minh, thân thiện.

“Mong rằng, các cơ quan thông tấn báo chí, các hiệp hội và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, giúp đỡ các nhà đầu tư tại Hải Tiến; quảng bá hình ảnh du lịch Hải Tiến, góp phần đưa Hải Tiến không ngừng phát triển tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh.” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng.

Mai Thảo